Ngân hàng

‘Ứng viên Sacombank phải có nghề ngân hàng, nghề BĐS và có tiền thật’

(VNF) – Ông Nguyễn Đức Hưởng – tân Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank cho rằng, ứng viên Sacombank phải có nghề ngân hàng, phải có nghề bất động sản và có tiền thật.

‘Ứng viên Sacombank phải có nghề ngân hàng, nghề BĐS và có tiền thật’

Ông Nguyễn Đức Hưởng - tân Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank

Trả lời phỏng vấn của Đài truyền hình Việt Nam mới đây, ông Nguyễn Đức Hưởng – tân Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) cho biết, sở dĩ ông xin rút, không ứng cử vào HĐQT Sacombank là do sau một thời gian nghiên cứu, ông nhận thấy nút thắt cơ bản trong nợ xấu của Sacombank là bất động sản, nên ông cảm thấy ứng viên phải có nghề bất động sản, đối với ông không hợp nên ông xin rút.

"Theo tôi, ứng viên sáng giá vào Sacombank phải đảm bảo 3 tiêu chí. Thứ nhất là có nghề ngân hàng. Thứ hai là có nghề bất động sản. Thứ ba là phải có tiền thật. Và trong HĐQT Sacombank phải là người có tiền đầu tư vào cổ phiếu Sacombank để người ta tự chăm sóc nồi cơm chung của mình", ông Nguyễn Đức Hưởng đánh giá.

Về các ứng viên sáng giá phù hợp với các tiêu chí này, ông Hưởng nhìn nhận hiện nay có rất nhiều ứng viên. Sau đại hội cổ đông của LienVietPostBank, dư luận đồn đoán là ông Đặng Văn Thành quay lại, ông "Minh Him Lam" có thể cũng ứng cử vào HĐQT Sacombank.

"Tôi thấy cả 2 ứng cử viên này nếu họ mà vào thật thì họ đều có nghề ngân hàng, đều có nghề bất động sản, tôi nghĩ đó là may mắn cho Sacombank", ông Nguyễn Đứng Hưởng bày tỏ.

Đối với hiện tượng tăng giá mạnh của cổ phiếu LienVietPostBank và Sacombank, ông Nguyễn Đức Hưởng cho hay, đúng là sau đại hội cổ đông của LienVietPostBank thì cổ phiếu của cả Sacombank và LienVietPostBank đều tăng.

Theo ông Hưởng, có 2 yếu tố rất quan trọng dẫn đề hiện tượng này, thứ nhất là thương hiệu cá nhân của người đứng đầu và thứ hai là cơ chế. Ông Hưởng cũng chia sẻ về khả năng tham gia tái cơ cấu Sacombank với tư cách tư vấn.

"Người ta cũng đồn đoán là cá nhân tôi cũng đã tham gia, đã nghiên cứu thì cũng sẽ có tư vấn gì khác đối với Sacombank. Chuyện đấy nếu mà để tất cả cùng tốt thì tôi cũng sẽ sẵn sàng", ông Nguyễn Đức Hưởng cho biết.

Tin mới lên