Tài chính quốc tế

Vận động viên Triều Tiên được ‘cưng như vàng’

(VNF) - Các vận động viên Triều Tiên sẽ được thưởng một căn hộ ở Bình Nhưỡng và siêu xe Mercedes Benz nếu họ giành được một huy chương tại Olympic, hãng tin Daily NK dẫn lời một vận động viên Triều Tiên.

Vận động viên Triều Tiên được ‘cưng như vàng’

Vận động viên Triều Tiên được hưởng những chế độ đãi ngộ đặc biệt.

Trong một bài phỏng vấn mới đây, ông Lee Ji Young, từng là vận động viên của Triều Tiên hiện đang sống tại Hàn Quốc, tiết lộ rằng những trẻ em có tiềm năng tham gia Olympic sẽ được lựa chọn từ khi 4 tuổi để tham gia đào tạo chuyên nghiệp tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Họ sẽ được hưởng những chế độ đãi ngộ đặc biệt như được cung cấp nhà ở, thực phẩm cao cấp, đồng phục, thiết bị thể thao và nhiều thứ khác. Ngoài ra các vận động viên này còn nhận được mức lương cao gấp 3 lần so với mức trung bình của một công nhân. Tuy nhiên, họ không được phép kết hôn cho tới khi ngoài 20 tuổi.

Ông Kim Jong-un vốn là người thích các môn thể thao, đặc biệt là trượt băng và bóng rổ. Ông thường dành tặng những phần thường rất lớn và giá trị cho nhưng vận động viên đoạt huy chương trong các cuộc thi quốc tế, ông Lee Ji Young chia sẻ.

Vận động viên Ri Se-Gwang của Triều Tiên (giữa) giành huy chương vàng tại Olympic Rio 2016.

"Trước tiên họ sẽ được vào Đảng Công nhân và được nhận danh hiệu ‘Anh hùng dân tộc’ và ‘Anh hùng quốc gia’. Sau đó họ sẽ được nhận một căn hộ ở Bình Nhưỡng cho mình và gia đình, thậm chí có người còn nhận được một chiếc Mercedes Benz. Ngoài ra, người mang về huy chương cũng được tạo việc làm khi không còn hoạt động thể thao", ông nói thêm.

Tuy nhiên, không có nhiều vận động viên Triều Tiên giành được huy chương ở đấu trường quốc tế. Kể từ năm 1964, Triều Tiên mới giành được 2 huy chương, 1 bạc và 1 đồng ở bộ môn trượt băng.

"Đội quân mỹ nữ Triều Tiên" sẽ cổ vũ cho hai miền liên Triều

"Đội hoạt náo viên Triều Tiên đã chấp thuận tham gia những sự kiện có mặt các vận động viên Hàn Quốc", Yonhap ngày 27/2 dẫn lời một quan chức giấu tên thuộc hội đồng tổ chức Thế vận hội Mùa đông PyeongChang cho biết.

Theo đó, những hoạt náo viên xinh đẹp của Triều Tiên sẽ tham dự lễ khai mạc và bế mạc Thế vận hội và cả các trận đấu của đội khúc côn cầu chung của hai miền liên Triều. Đây là những cô gái trong độ tuổi 20 hoặc trẻ hơn được tuyển chọn từ các trường âm nhạc và các nhóm tuyên truyền địa phương.

Đội hoạt náo viên Triều Tiên bao gồm những cô gái trẻ và xinh đẹp.

Một nguồn tin cho hay Triều Tiên kiểm tra lý lịch của tất cả các ứng cử viên trước khi gia nhập đội cổ vũ. Hình ảnh của đội quân mỹ nữ này rất ít xuất hiện trên truyền thông. Hầu hết những bức ảnh của đội cổ vũ được chụp cách đây hơn 10 năm. Theo truyền thông Triều Tiên, đây là những cô gái "xinh đẹp tự nhiên, có tính tự giác và tổ chức cao".

Sự xuất hiện của đội hoạt náo viên Triều Tiên mệnh danh đội quân mỹ nữ được dự đoán sẽ thu hút sự chú ý đặc biệt tại các sự kiện đồng thời làm dịu hình ảnh hiếu chiến của chính quyền Chủ tịch Kim Jong-un.

Đội khúc côn cầu hai miền Triều Tiên lần đầu tập chung

Ngày 28/1, 23 vận động viên của đội tuyển khúc côn cầu nữ Hàn Quốc và 12 thành viên của Triều Tiên đã hợp thành một đội thống nhất trong buổi tập tại trung tâm huấn luyện quốc gia Jincheon, cách thủ đô Seoul 90 km, theo Yonhap.

Huấn luyện viên trưởng đội Hàn Quốc là bà Sarah Murray và người đồng nghiệp Pak Chol-ho bên phía Triều Tiên cũng có mặt tại nhà thi đấu để chuẩn bị cho đội tuyển tranh tài ở Thế vận hội mùa Đông diễn ra vào tháng 2 tới đây.

Đội khúc côn cầu hai miền Triều Tiên lần đầu tập chung vào ngày 28/1.

Trước đó vào ngày 25/1, phái đoàn quan chức và vận động viên Triều Tiên đã vượt qua giới tuyến liên Triều trên bộ để tham gia huấn luyện chung với đồng đội miền Nam.

Đây là những hoạt động theo sau thỏa thuận đạt được giữa hai nước trong các cuộc đàm phán tại làng Bàn Môn Điếm. Hàn Quốc và Triều Tiên nhấn trí đội tuyển chung sẽ mặc đồng phục thống nhất và cùng chung đoàn diễu hành trong lễ khai mạc Thế vận hội vào ngày 9/2.

>> Triều Tiên muốn ‘nối lại tình thân’ với Hàn Quốc, Mỹ giáng thêm đòn trừng phạt

Tin mới lên