Tài chính

VEAM lên sàn UPCoM ngày 2/7, được định giá 1,6 tỷ USD

(VNF) - Trong kịch bản lạc quan nhất, cổ phiếu VEA có thể tăng tới 40% chỉ trong ngày giao dịch đầu tiên, giá trị vốn hóa của VEAM theo đó có thể tăng từ 36.652 tỷ đồng (tương đương 1,6 tỷ USD) lên 51.312 tỷ đồng (tương đương 2,2 tỷ USD).

VEAM lên sàn UPCoM ngày 2/7, được định giá 1,6 tỷ USD

VEAM được định giá 1,6 tỷ USD khi lên sàn.

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đưa ra thông báo về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu VEA của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM).

Ngày giao dịch đầu tiên trên thị trường UPCoM là Thứ Hai, ngày 2/7/2018. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 27.600 đồng/cổ phiếu.

Với 1.328.800.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch, giá trị vốn hóa ngay khi lên sàn của VEAM lên đến 36.652 tỷ đồng (tương đương 1,6 tỷ USD).

Trong kịch bản lạc quan nhất, cổ phiếu VEA có thể tăng tới 40% chỉ trong ngày giao dịch đầu tiên, giá trị vốn hóa của VEAM theo đó có thể tăng lên 51.312 tỷ đồng (tương đương 2,2 tỷ USD).

Theo cơ cấu cổ đông, Bộ Công Thương hiện đang sở hữu 1.175.582.966 cổ phiếu VEA, chiếm 88,47% vốn điều lệ VEAM. Một cổ đông lớn khác là Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Hòa An, sở hữu 79.728.000 cổ phiếu, chiếm 6%.

VEAM hiện đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các  lĩnh vực như: động cơ và máy nông nghiệp; ô tô-xe máy; công nghiệp hỗ trợ. Cùng với đó, Tổng công ty còn tham gia vào các ngành nghề kinh doanh khác như vận chuyển hàng hóa, khai thác và chế biến quặng sắt, mua bán vật tư, thiết bị, phụ tùng cơ khí, ...

Tuy nhiên, các hoạt động kinh doanh được coi là chính này đem về lợi nhuận rất khiêm tốn. Lợi nhuận sau thuế của VEAM những năm qua chủ yếu đến từ các công ty liên doanh, liên kết. Hiện nay, VEAM đang tham gia liên doanh và sở hữu 20% vốn điều lệ tại Công ty Honda Việt Nam, 30% vốn điều lệ tại Công ty Toyota Việt Nam và 25% Công ty TNHH Ford Việt Nam.

Đây là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất ô tô, xe máy và đang chiếm lĩnh thị phần hàng đầu tại Việt Nam. Tình hình kinh doanh của những liên doanh này tăng trưởng rất tốt trong những năm gần đây, qua đó mang lại nguồn lợi nhuận rất lớn cho VEAM.

Cụ thể, lợi nhuận được chia từ công ty liên doanh liên kết của VEAM đạt 4.500 tỷ đồng năm 2016, 5.100 tỷ đồng năm 2017 và 1.059 tỷ đồng vào Quý 1/2018.

Ngoài ra, VEAM cũng đang sở hữu một số khu đất khá đáng chú ý như Lô D, khu D1, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội có diện tích 2.734 m2. Đây là tòa nhà hỗn hợp văn phòng và nhà ở (Tòa nhà VEAM Tây Hồ). Toàn bộ quyền sử dụng đất đã được VEAM góp vốn  để  thành  lập  Công ty Cổ phần Đầu tư VEAM Tây Hồ (VEAM sở hữu 29%) để xây dựng  Tòa nhà VEAM Tây Hồ.

Một khu đất khác là tại Xóm 3, xã Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An với diện tích 8.732,7 m2. Đây là khách sạn, nhà nghỉ điều dưỡng cho cán bộ công nhân viên VEAM tại Nghệ An.

Tin mới lên