Ngân hàng

Vì sao BIDV tổ chức đại hội cổ đông bất thường?

(VNF) – Trước khi tổ chức đại hội cổ đông bất thường, BIDV đã nóng chuyện nhân sự Chủ tịch HĐQT và chuyện cổ tức.

Vì sao BIDV tổ chức đại hội cổ đông bất thường?

BIDV sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường

Ngân hàng BIDV vừa ban hành Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đây là một động thái khá bất ngờ bởi chỉ một ngày trước đó, BIDV đã ban hành nghị quyết về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016 cho các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Động thái này diễn ra ngay sau khi ông Trần Bắc Hà thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT BIDV, đồng thời ông Hà cũng được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho thôi làm người đại diện 40% cổ phần của Nhà nước tại BIDV để nghỉ hưu từ ngày 01/09/2016.

Nhiều khả năng trong nội dung đại hội sẽ có chương trình thông qua nhân sự Chủ tịch HĐQT của BIDV. Hiện người được giao phụ trách HĐQT của BIDV là ông Trần Anh Tuấn. Ông Tuấn cũng là người ký nghị quyết trên.

Tuy nhiên, còn một vấn đề hệ trọng nữa xoay quanh BIDV trong nhiều tháng qua, đó là vấn đề cổ tức.

Cách đây chừng 3 tháng đã diễn ra một cuộc đối đầu hiếm hoi giữa Bộ Tài chính và BIDV về vấn đề cổ tức. Cụ thể, Bộ Tài chính yêu cầu BIDV trả cổ tức để đảm bảo nghĩa vụ ngân sách nhưng BIDV lại muốn giữ lại để trang trải cho các hoạt động phát triển của ngân hàng, không chỉ là để trang trải cho các hoạt động vận hành vì thương mại mà còn là các hoạt động vận hành vì chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ.

Thực tế thì Vietcombank cũng là một ngân hàng đi đầu trong cả hoạt động thương mại lẫn chính sách tín dụng ưu đãi, nhưng ngân hàng này vẫn chia cổ tức đều đặn cho các cổ đông hàng năm. Thậm chí năm nay, ngoài việc chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% thì Vietcombank còn chia thêm cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ lên tới 30%.

Nếu nội dung của đại hội cổ đông bất thường sắp tới bao gồm cả vấn đề cổ tức thì hẳn đó sẽ là tin mừng cho các cổ đông của BIDV, trong đó có Bộ Tài chính.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của BIDV là ngày 22/09/2016. Hiện BIDV chưa tiết lộ thời gian và địa điểm tổ chức đại hội bất thường này.

Tin mới lên