Bất động sản

Việt Nam ‘bật đèn xanh’ cho Italia đầu tư dự án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

(VNF) – "Các doanh nghiệp Italia có thể hợp tác đầu tư ở các hạng mục thích hợp dự án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất", Thứ trưởng Bộ Giao thông Nguyễn Ngọc Đông nói tại buổi làm việc với Thứ trưởng - Quốc vụ khanh Bộ Phát triển kinh tế Italia Ival Scalfarotto mới đây.

Việt Nam ‘bật đèn xanh’ cho Italia đầu tư dự án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Italia đang bày tỏ sự quan tâm đến dự án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết thời gian gần đây, Italia đã quyết định hỗ trợ tài chính thông qua viện trợ ODA không hoàn lại để triển khai 2 dự án hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam gồm: Dự án Nghiên cứu khả thi về quản lý, tổ chức và nâng cấp hệ thống hạ tầng đường sắt, giá trị khoảng 198.000 EUR; Dự án Nghiên cứu khả thi về việc tối ưu hóa, phát triển và hiện đại hóa mạng lưới đường sắt hiện tại tại Việt Nam, giá trị khoảng 97.000 EUR.

Đến nay, hai dự án này đã hoàn thành dự thảo báo cáo đầu kỳ và sẽ triển khai các bước tiếp theo trong thời gian tới.

Theo Thứ trưởng Ival Scalfarotto, nguồn vốn từ Italia đầu tư vào Việt Nam đã lên đến 350 triệu EUR. Các doanh nghiệp Italia hiện đang tham gia các dự án đường sắt đô thị trên cao và tàu điện ngầm tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Italia còn hỗ trợ tài chính để triển khai hai hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao năng lực hạ tầng, quản lý của Đường sắt Việt Nam.

"Về lĩnh vực hàng không, Italia rất quan tâm đến các dự án đầu tư phát triển hạ tầng như mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất và xây mới sân bay Long Thành", Thứ trưởng Ival Scalfarotto cho biết.

Đánh giá nhu cầu du lịch – thương mại giữa Việt Nam và Italia đang ngày càng gia tăng, Thứ trưởng Ival Scalfarotto cho rằng đã đến lúc cần nghiên cứu thiết lập đường bay thẳng giữa 2 nước.

"Chúng tôi mong muốn thời gian tới hai bên sẽ nỗ lực thúc đẩy các hợp tác, biến tiềm năng thành hiện thực, đem lại những hiệu quả cụ thể, góp phần đẩy mạnh mối quan hệ hai nước Việt Nam – Italia ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất hơn", Thứ trưởng Ival Scalfarotto nói.

Về phần mình, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông khẳng định hiện Việt Nam rất chú trọng phát triển hạ tầng, bao gồm cả hạ tầng giao thông. Tuy nhiên, do nguồn vốn ngân sách hạn chế nên Chính phủ mong muốn đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này, từ đó thúc đẩy đầu tư trong nước.

"Đây là cơ hội để doanh nghiệp Italia tìm hiểu đầu tư tại Việt Nam, trong đó có thể hợp tác theo hình thức đầu tư đối tác công – tư (PPP)" - Thứ trưởng Đông nói và cho rằng tiềm năng hợp tác lĩnh vực giao thông vận tải giữa Việt Nam – Italia còn lớn nhưng cần ưu tiên hóa, cụ thể hóa các nội dung hợp tác để tăng cường đầu tư cũng như đem lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho hai nước.

"Trước mắt, các doanh nghiệp Italia có thể hợp tác đầu tư ở các hạng mục thích hợp dự án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất cũng như hợp tác trong mở đường bay thẳng giữa hai nước", Thứ trưởng cho biết thêm.

Tin mới lên