Tài chính

Việt Nam có 200 người siêu giàu, đến năm 2026 tăng lên 540 người

(VNF) - Theo báo cáo Thịnh vượng 2017 (Wealth Report 2017) của Knight Frank, năm 2016, Việt Nam có 200 người siêu giàu (mỗi người sở hữu từ 30 triệu USD trở lên)

Việt Nam có 200 người siêu giàu, đến năm 2026 tăng lên 540 người

Báo cáo Wealth Report 2017 ghi nhận Việt Nam hiện có duy nhất một tỷ phú USD

Theo báo cáo Thịnh vượng 2017 (Wealth Report) vừa được công ty tư vấn bất động sản Knight Frank công bố, trong năm 2016, Việt Nam có 200 người siêu giàu, tăng 32 người so với năm 2015 và tăng 50 người so với năm 2014. Người siêu giàu được Knight Frank định nghĩa là người sở hữu tài sản từ 30 triệu USD trở lên.

Theo dự báo, trong vòng 1 thập kỷ tới, tức là đến năm 2026, số người siêu giàu tại Việt Nam sẽ tăng lên mức 540 người. Tốc độ tăng số lượng người siêu giàu đạt 170%, so với tốc độ tăng trong dự báo lần trước chỉ 140%. Đây là tốc độ tăng người siêu giàu nhanh nhất thế giới, cao hơn cả tốc độ 150% của Ấn Độ và 140% của Trung Quốc. 

Báo cáo cũng ghi nhận Việt Nam hiện có duy nhất một tỷ phú USD (có thể là ông Phạm Nhật Vượng), thay vì 2 tỷ phú USD theo danh sách những người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Con số này được dự báo sẽ tăng lên 3 người vào năm 2026.

Hiện tại, tính theo giá trị tài sản quy từ cổ phiếu trên sàn, ông Trịnh Văn Quyết có khối tài sản 1,9 tỷ USD. Một số doanh nhân Việt khác cũng có thể đã là tỷ phú USD nhưng tài sản chưa niêm yết hết như bà Nguyễn Thị Phương Thảo - CEO VietJet, bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch BRG, ông Lê Viết Lam - Chủ tịch Sungroup,...

Cũng theo Knight Frank, Việt Nam sẽ là quốc gia đóng góp lớn vào tốc độ tăng trưởng triệu phú USD trong khu vực châu Á. Dự báo, trong một thập kỷ tới, số lượng triệu phú (USD) tại Việt Nam sẽ tăng từ 14,2 ngàn người lên 38,6 ngàn người.

Knight Frank cho rằng tốc độ tăng trưởng ấn tượng về người siêu giàu tại châu Á sẽ được củng cố nhờ một số quốc gia, trong đó có Việt Nam. Số triệu phú được dự đoán tăng từ 14.300 lên 38.600 người trong vòng một thập kỷ tới.

Báo cáo cho hay, số người siêu giàu trên thế giới đã tăng thêm 6.340 người, lên hơn 193.000 người trong năm 2016. Khoảng 60 người đã có tài sản vượt mốc 1 tỷ USD, đưa tổng số tỷ phú toàn cầu lên hơn 2.000 người.

Khu vực có nhiều người siêu giàu nhất tiếp tục là: Bắc Mỹ, sau đó là châu Âu và tiếp theo là châu Á. Tuy nhiên, châu Á được dự báo sẽ vượt châu Âu trong thời gian tới. Báo cáo cũng chỉ ra một số sở thích chi tiêu của người giàu. Đó là rượu vang, xe cổ và các tác phẩm nghệ thuật.

Tin mới lên