Thị trường

Việt Nam sắp có trường đua mô tô – ô tô tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên

(VNF) - Đây là dự án do Tập đoàn Khang Thông triển khai tại tỉnh Long An, nơi dự kiến sẽ tổ chức nhiều giải đấu trong tương lai.

Việt Nam sắp có trường đua mô tô – ô tô tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên

Đường đua dành cho xe mô tô.

Theo thiết kế, trường đua mô tô - ô tô Rally với quy mô 130.900 m2, bao gồm nhiều khu phức hợp, đường nhựa dành cho xe mô tô với chiều dài 1,4km, đường rally hỗn hợp cát, đá phục vụ các chặng đua ô tô tính giờ sẽ được khai trương vào dịp lễ 30/4/2016.

Đây là mô hình của Trường huấn luyện và thi đấu HappyLand, được xem là trường đua mô tô – ô tô Rally theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam, do tập đoàn Khang Thông làm chủ đầu tư, với quy mô 130.900 m2, tại tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Ngoài các hạng mục trên, tại trường đua còn có khu vực 18.000 m2 dành cho mô tô Gymkhana, 5.000 m2 sân tập xe đạp và mô tô cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên. Bên cạnh đó, công trình này cũng tích hợp nhiều tiện ích như Lâu đài rượu, khu vực bán cà phê, ki-ốt lưu động và showroom giới thiệu sản phẩm, canteen, trạm y tế, trạm xăng… Sức chứa của HappyLand Circuit lên tới 25.000 khán giả.

Ngày 29/4 tới đây, trường đua HappyLand sẽ chính thức được khai trương. Nhân dịp này, trong ba ngày 29, 30 và 1/5, tại đây sẽ diễn ra "Giải vô địch mô tô Việt Nam" và "Giải vô địch ô tô Rally Việt Nam – tỉnh Long An mở rộng 2016".

Đại diện của Tập đoàn Khang Thông cho biết, sự kiện này sẽ là bước khởi đầu thực hiện các mục tiêu hướng về cộng đồng, bước đầu tạo ra sân chơi lành mạnh, an toàn, chuyên nghiệp cho cộng đồng yêu thích môn thể thao đua xe ô tô Ralty tại Việt Nam. Đặc biệt, việc tổ chức huấn luyện và thi đấu các giải đua xe tại trường đua sẽ góp phần giảm tỷ lệ tai nạn đua xe đường phố, gây nguy hiểm cho cộng đồng dân cư.

Tin mới lên