Thị trường

Vietlott có thể vượt 100 tỷ, xuất hiện hình thức mua dạng 'cổ phần hóa'

(VNF) - Giải thưởng Jackpot của Vietlott hiện đã lên đến hơn 86 tỷ và dự kiến có thể vượt mốc 100 tỷ vào ngày quay số thứ Tư (24/5) tới. Vì giá trị của Jackpot quá lớn, cơn sốt Vietlott đang quay trở lại sau một thời gian dài khá buồn tẻ do giải thấp.

Vietlott có thể vượt 100 tỷ, xuất hiện hình thức mua dạng 'cổ phần hóa'

Đáng chú ý là trên mạng đang xuất hiện hình thức mua vé số theo hình thức "góp gạo thổi cơm chung", thậm chí còn được ví von là hình thức "cổ phần hóa".

Theo hình thức này, về nguyên tắc, nhiều người có thể chung tiền để tăng lượng tiền mua vé, và với số vé cực lớn sẽ góp phần làm tăng xác suất trúng giải.

Một chuyên gia công nghệ mới đây đã quyết định kêu gọi quỹ 50 triệu đồng để mua Vietlott, theo đó chia ra 100 cổ phần, mỗi cổ phần tương ứng 500.000 đồng.

Từ khoản tiền này, sẽ tiến hành mua theo hình thức "bao số", theo đó tính toán cho thấy sẽ có 5.000 vé, qua đó làm giảm xác suất xuống còn   khoảng 1/1.600 chứ không phải 1/8,1 triệu như "lý thuyết" nữa.

Chuyên gia cho rằng nếu trúng Jackpot thì thậm chí giải phụ còn có thể đạt được là khoảng 752 triệu nữa. Còn trong trường hợp xấu chỉ trúng 5 số, sẽ có giải thưởng 203 triệu; xấu hơn nữa là trúng 4 số cũng được 36 triệu, tức hơn nửa tiền "đầu tư".

Trong trường hợp trúng Jackpot, người góp 500.000 đồng ban đầu sẽ được hưởng khoảng 1 tỷ đồng, là con số rất hấp dẫn nếu so với việc mua xổ số thông thường.

Trong kỳ quay số thứ 131 ngày Chủ Nhật (21/5) của xổ số Mega 6/45, Vietlott đã không thể tìm ra chủ nhân của giải Jackpot trị giá 86.669.528.000 đồng.

Do không thể tìm ra chủ nhân của giải Jackpot, số tiền 86.669.528.000 đồng sẽ tiếp tục được cộng dồn vào giải Jackpot trong kỳ quay thưởng thứ 132 diễn ra vào tối 24/5. Nếu cộng thêm doanh thu bán vé, chủ nhân giải Jackpot có thể nhận được số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Cũng trong kỳ quay thưởng thứ 130, đã có 116 người trúng giải Nhất mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng, 5.190 người trúng giải Nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng, 85.810 người trúng giải Ba mỗi giải trị giá 30.000 đồng.

Với việc giá trị giải Jackpot có thể tăng lên 100 tỷ đồng, chủ nhân giải Jackpot trong kỳ quay thưởng thứ 132 diễn ra vào tối 24/5 sẽ có cơ hội phá vỡ kỷ lục giải Jackpot có giá trị lớn nhất hiện đang thuộc về ông Thái, người trúng giải Jackpot trị giá 92 tỷ đồng vào ngày 16/10/2016.

Tin mới lên