Tài chính

VinaCapital có thể dùng quyền 'biểu quyết bằng chân' với dự án Cà Ná

(VNF) - Công ty quản lý quỹ đầu tư VinaCapital cho biết, nếu HSG không giải đáp rõ ràng về vấn đề môi trường của dự án thép Cà Ná, họ có thể dùng đến quyền "biểu quyết bằng chân" – rời bỏ công ty để thể hiện phản ứng của mình.

VinaCapital có thể dùng quyền 'biểu quyết bằng chân' với dự án Cà Ná

Ảnh minh họa.

Tại buổi gặp báo chí bên lề hội nghị các Nhà đầu tư VinaCapital năm 2016, trả lời báo giới quan điểm của VinaCapital về việc đầu tư dự án thép Cà Ná  (Ninh Thuận) của CTCP Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG) - một cổ phiếu mà thành viên của VinaCapital đầu tư vào, bà Nguyễn Hoài Thu, Giám đốc điều hành VVF - Quỹ mở của VinaCapital cho biết: "Nếu VinaCapital nhận thấy không thể đồng hành cùng với công ty trong các dự sắp tới VinaCapital sẽ dùng đến quyền "Vote (biểu quyết) bằng chân" -  rời bỏ công ty".

"Khi làm ăn kinh doanh chúng ta khó có thể tránh khỏi tai tiếng, nhưng với vấn đề môi trường thực sự được quan tâm. Nếu HSG không giải đáp thỏa mãn được các thắc mắc của người dân và công chúng về vấn đề môi trường VinaCapital sẽ dùng đến quyền 'vote bằng chân' để thể hiện phản ứng của mình", đại diện VVF cho biết.

Theo bà Thu, VinaCapital không thật sự đồng tình với việc HSG đầu tư vào dự án thép Cà Ná trừ phi công ty chứng minh được tính khả thi về môi trường. VinaCapital cũng đang trong trạng thái dò xét trước các thông tin HSG đưa ra; VinaCapital sẽ xem xét lại nếu có các thông tin liên quan và sẽ có quyết định sau đó.

VVF là quỹ đầu tư dạng mở dài hạn với danh mục đầu tư đa dạng, được thiết kế riêng cho các nhà đầu tư mong muốn thu lợi nhuận từ tiềm năng tăng trưởng của thị trường cổ phiếu niêm yết tại Việt Nam. Với NAV đạt 76 triệu USD, VVF đang là quỹ UCITS lớn nhất đầu tư vào cổ phiếu tại Việt Nam.

Tính đến cuối tháng 9/2016, giá trị NAV trên cổ phiếu hạng A của VVF đã tăng 28,3% từ khi thành lập, trội hơn 23,3% so với chỉ số tham chiếu VN-Index (tính theo USD), 7,8% cao hơn các đối thủ cạnh tranh và cao hơn 43% so với các quỹ ETF.

Tin mới lên