Tài chính

'VN-Index sẽ đạt khoảng 642 điểm vào cuối năm 2016'

(VNF) - Theo Bloomberg, chỉ số chứng khoán chuẩn VN-Index của Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục leo lên mức cao nhất kể từ năm 2008 trước triển vọng tăng trưởng cao của nền kinh tế trong nước và lợi nhuận của các doanh nghiệp.

'VN-Index sẽ đạt khoảng 642 điểm vào cuối năm 2016'

Sau khi tăng 11% từ mức thấp ngày 21/1, VN-Index được dự báo sẽ tiếp tục mở rộng đà tăng lên khoảng 642 điểm vào cuối năm 2016, tương đương tăng 11% so với mức đóng cửa ngày 14/3, theo ước tính trung bình của 10 chuyên gia phân tích dự báo trong một cuộc khảo sát của Bloomberg.

VN-Index đã tăng 6,1% trong năm 2015, và được xem là chỉ số chứng khoán chuẩn biểu diễn tốt nhất trong khu vực Đông Nam Á, trong khi chỉ số MSCI toàn cầu lại giảm 4,3%.

"Triển vọng năm nay sẽ tốt hơn trước kỳ vọng lợi nhuận doanh nghiệp sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, do tiêu dùng và sản xuất tăng trưởng mạnh", Barry Weisblatt, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của Công ty Chứng khoán Bản Việt nhận định. Ông cũng hy vọng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp sẽ đạt 20% trong năm nay và mục tiêu chỉ số chứng khoán đạt 680 điểm vào cuối năm 2016.

Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm nay là gần 7%. Nếu đạt được mục tiêu này, Việt Nam sẽ trở thành một trong những thị trường phát triển nhanh nhất trên thế giới và cung cấp cho các nhà đầu tư một nơi trú ẩn trước tình hình thị trường khu vực đang bị ảnh hưởng từ suy thoái kinh tế Trung Quốc.

Các công ty trong lĩnh vực tiêu dùng, công nghiệp, xây dựng và điện được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh với tốc độ mở rộng nhanh nhất trong gần một thập kỷ. Lợi nhuận của các công ty theo chỉ số VN-Index dự kiến ​​sẽ tăng 14% trong 12 tháng tiếp theo.

VN-Index tổng cộng giảm 0,2% kể từ đầu năm 2016 sau khi kết thúc phiên giao dịch 14/3 tăng 0,72 điểm (tương đương 0,12%) lên 577,98 điểm. Chỉ số này đã giảm mạnh 10% trong tháng 1. VN-Index cũng đánh dấu năm tăng thứ tư liên tiếp vào năm 2015, ghi nhận thời gian tăng dài nhất kể từ năm 2007.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã thêm 100,4 triệu USD nắm giữ cổ phiếu Việt Nam trong năm 2015. Đây là năm thứ 10 năm liên tiếp dòng vốn đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục tăng lên trong khi dòng vốn lại chảy ra khỏi các thị trường châu Á khác.

"Tiêu thụ nội địa mạnh và FDI sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường", Patrick Mitchell, Giám đốc tiếp thị tại Maybank Kim Eng Securities Ltd cho biết. "Kinh tế vĩ mô tích cực vẫn tiếp tục thúc đẩy các luồng tiền từ các thị trường phát triển vào Việt Nam".

Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn dễ chịu rủi ro từ tác động bên ngoài bao gồm cả triển vọng lãi suất cao hơn của Mỹ và động thái phá giá đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, theo ông Nguyễn Hoàng Giang, Giám đốc điều hành của Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect. Sự mất giá của đồng nhân dân tệ sẽ "gây áp lực" lên đồng nội tệ trong việc cạnh tranh xuất khẩu, ông Giang nói.

Tin mới lên