Tài chính quốc tế

Vụ ám sát Tổng thống Venezuela: Lãnh đạo Colombia bác bỏ cáo buộc chủ mưu

(VNF) - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vừa lên tiếng cáo buộc Tổng thống Colombia Jose Manuel Santos là chủ mưu vụ ám sát hụt ông tại một sự kiện hôm 4/8. Phía Colombia cho rằng cáo buộc này là điều "ngớ ngẩn".

Vụ ám sát Tổng thống Venezuela: Lãnh đạo Colombia bác bỏ cáo buộc chủ mưu

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị ám sát hụt

Thoát chết may mắn sau vụ ám sát hụt, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro lập tức lên tiếng cáo buộc Tổng thống Columbia Jose Manuel Santos là người đứng sau âm mưu ám sát này.

Trên Twitter Tổng thống Venezuela tuyên bố: Tôi tin rằng Tổng thống Colombia Santos đứng đằng sau vụ tấn công. 

Trước đó, Tổng thống Santos là người thường xuyên lên tiếng chỉ trích người đồng cấp ở Venezuela và nhiều lần yêu cầu Tổng thống Maduro từ chức.

Nguồn tin ban đầu từ Chính phủ Colombia cho rằng cáo buộc của Tổng thống Venezuela là "ngớ ngẩn" và nhà lãnh đạo Santos tham gia lễ rửa tội của cháu gái ngày 4/8 khi diễn ra vụ tấn công.

Tổng thống Venezuela cũng lên tiếng cáo buộc rằng đây là hành động tấn công khủng bố và những kẻ lên kế hoạch đang trú ngụ ở Florida (Mỹ).

Theo nguồn tin an ninh, hiện 1 kẻ tình nghi trong vụ ám sát hụt Tổng thống đã bị bắt giữ. Trong khi đó, một nhóm tự xưng "Người lính Áo thun" vừa tự xưng là chủ mưu vụ tấn công nhằm vào Tổng thống Venezuela. Theo Người lính Áo thun, nhóm lên kế hoạch điều 2 thiết bị bay không người lái chở đầy chất nổ tấn công Tổng thống Maduro nhưng không thành vì các binh lính đã bắn tan chúng trước khi đến gần được mục tiêu.

Xem video Tổng thống  Venezuela Nicolas Maduro bị ám sát hụt:

Vụ ám sát hụt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và Phu nhân tại lễ kỷ niệm 81 năm thành lập lực lượng Phòng vệ Quốc gia chiều tối ngày 4/8 (theo giờ địa phương, tức sáng nay theo giờ Việt Nam) ở thủ đô Caracas đã gây rúng động quốc gia Nam Mỹ đang đầy bất ổn này.

Tổng thống Colombia Jose Manuel Santos bị cáo buộc là chủ mưu vụ ám sát. Hiện ông chưa lên tiếng phản hồi cáo buộc trên

Mặc dù Tổng thống Venezuela và Phu nhân không hề hấn gì, nhưng có 7 binh sĩ bị thương và càng khiến đất nước này trở nên rối ren hơn.  Đất nước Venezuela đang trong cuộc khủng hoảng tồi tệ về chính trị, kinh tế khi phe đối lập cáo buộc chính phủ của ông Maduro là bất hợp pháp. Phong trào biểu tình phản đối chính phủ liên tục nổ ra, trong khi nền kinh tế trên bờ vực phá sản, tiền mất giá thảm hại...

Các vệ sỹ lao ra che chắn cho Tổng thống Maduro với những tấm chống đạn 

Theo truyền thông quốc tế, các thiết bị bay không người lái (drone) đã gây ra 2 vụ nổ tại sự kiện được truyền hình trực tiếp có mặt Tổng thống Maduro và các quan chức cấp cao.

Theo hình ảnh từ video, Tổng thống  Tổng thống Venezuela và Phu nhân khá bình tĩnh khi nghe thấy tiếng nổ, trong khi các vệ sinh nhanh chóng đưa các tấm chắn chống đạn nhằm che chắn cho ông. 

 

Tin mới lên