Thị trường

Vụ lừa đảo cho thuê gần 100 ô tô tự lái ở Hà Tĩnh

Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), Công an TP. Hà Nội và Công an tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra một vụ lừa đảo cho thuê gần 100 chiếc xe ô tô tự lái. Trong đó, rất nhiều nạn nhân là người dân Hà Tĩnh đã bị lừa mất từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thời gian gần đây, nhiều người dân ở Hà Tĩnh bỏ ra hàng trăm triệu đồng, thậm chí tiền tỷ để đặt cọc và ký hợp đồng thuê xe ô tô tự lái từ một địa chỉ ở TP. Hà Nội. 

Cho đến khi những chiếc xe này bị cơ quan điều tra tịch thu vì nguồn gốc không hợp pháp nhằm phục vụ cho công tác điều tra phá án, người dân mới ngỡ ngàng là mình bị lừa.

Một trong những hợp đồng thuê xe tự lái của người dân Hà Tĩnh được xem là bị đối tượng Bằng lừa đảo.

Theo thông tin ban đầu, gia đình chị Lê Thị Huệ, anh Nguyễn Tường Thuận (cùng trú tại xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh) là những nạn nhân trong đường dây lừa đảo này.

Anh Nguyễn Tường Thuận đã đi vay gần 500 triệu đồng để thế chấp cho một người tên là Nguyễn Lương Bằng (trú tại Hà Nội) để thuê 1 chiếc xe ô tô về chạy thuê kiếm kế sinh nhai. Anh Thuận biết mình bị lừa khi cơ quan công an đến yêu cầu phối hợp điều tra và tiến hành các thủ tục tịch thu xe ô tô.

Ngoài trường hợp anh Thuận, tại Hà Tĩnh, có rất nhiều người dân khác cũng vì tin lời của phía "cho thuê xe" để chi hàng trăm triệu đồng cho đường dây này.

Tài liệu bước đầu của cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, đối tượng Nguyễn Lương Bằng thuê xe ô tô của các công ty tại Hà Nội rồi mang về Hà Tĩnh cho người dân thuê lại với hình thức tự lái. Mỗi chiếc, đối tượng Bằng thu từ 200 triệu đến gần 1 tỷ đồng. Hiện, đối tượng Nguyễn Lương Bằng đã bỏ trốn sau khi lừa đảo trót lọt gần 100 chiếc xe.

Hiện, vụ lừa đảo cho thuê 100 xe tự lái ở Hà Tĩnh hiện vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

>>>  Vụ lừa 100 xe ô tô tự lái tại Hà Tĩnh: Hàng trăm người dính 'bẫy' như thế nào?

Tin mới lên