Tài chính quốc tế

Vượt Bắc Mỹ, nhóm triệu phú châu Á giàu nhất thế giới

(VNF) - Châu Á không những là ngôi nhà có nhiều triệu phú nhất thế giới, mà giới triệu phú khu vực này còn trở thành nhóm "đại gia" giàu nhất thế giới vượt cả Bắc Mỹ và châu Âu.

Vượt Bắc Mỹ, nhóm triệu phú châu Á giàu nhất thế giới

Một trong những tỷ phú giàu nhất châu Á, ông Li Ka Shing.

Báo cáo "World Wealth Report" về sự giàu có trên thế giới vừa được hãng tư vấn Capgemini công bố cho thấy, các triệu phú Đông Nam Á đang nắm giữ lượng tài sản nhiều hơn các triệu phú tại Bắc Mỹ, châu Âu và các khu vực khác.

Tài sản của giới triệu phú châu Á tăng vọt 9,9% năm 2015, trong khi thị trường chứng khoán ở Mỹ và Canada kém khởi sắc khiến tài sản của triệu phú khu vực này chỉ tăng 2,3% cùng năm.

Trong khi đó, tài sản của các triệu phú Mỹ La tinh hao hụt 3,7% do biến động chính trị và thị trường chứng khoán hỗn loạn tại Brazil. Tăng trưởng tài sản giới triệu phú châu Âu ổn định với mức 4,8%.

Tổng giá trị tài sản của người giàu châu Á đã tăng vọt trong vài năm qua, đạt 17,4 nghìn tỷ USD trong năm 2015, tăng so với mức 8,4 nghìn tỷ USD trong năm 2006. Trong khi đó, giới triệu phú Bắc Mỹ nắm giữ lượng tài sản 16,6 nghìn tỷ USD, tăng không nhiều so với mức 11,2 nghìn tỷ USD năm 2006.

Triệu phú châu Á giàu nhất thế giới. Nguồn: Capgemini/CNN

Cũng theo báo cáo của Capgemini, khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng là nơi có nhiều triệu phú nhất thế giới. Số lượng triệu phú châu Á vượt qua Bắc Mỹ vào năm 2015. Trong số 5,1 triệu người là triệu phú châu Á, có 2,7 triệu người đến từ Nhật Bản, 1 triệu người sống ở Trung Quốc. Nước Mỹ có 4,5 triệu triệu phú. Trung Quốc là nước có số lượng người giàu tăng nhanh nhất thế giới với mức tăng 16,2%.


Châu Á là nơi có nhiều triệu phú nhất thế giới. Nguồn: Capgemini/CNN

Sự giàu có của các cá nhân châu Á được thúc đẩy bởi các dịch vụ tài chính, công nghệ cao và ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe. Tài sản của giới triệu phú đến nhiều hơn từ những người khởi nghiệp, không phải những người vận hành doanh nghiệp đã có chỗ đứng.

Tổng tài sản giới triệu phú toàn cầu bùng nổ trong những năm gần đây, tăng vọt từ 16,6 nghìn tỷ USD năm 1996 đến 58,7 nghìn tỷ USD năm 2015. Sức tăng nói trên chủ yếu đến từ sự đi lên trong hoạt động sản xuất và kinh tế ở Trung Quốc. Hãng Capgemini dự báo của cải trên toàn cầu sẽ vượt 100 nghìn tỷ USD vào năm 2025.

Tin mới lên