Tài chính quốc tế

Bí mật cúp vàng World Cup 2018: Chế tác năm 1974 từ 6kg vàng

(VNF) - Chiếc cúp vàng cho nhà vô địch World Cup 2018 đã trải qua hành trình dài hơn 26.000 km, xuyên qua 50 quốc gia và 24 thành phố tại Nga, chính thức đặt chân đến Moscow ngày 3/6 (theo giờ địa phương).

Bí mật cúp vàng World Cup 2018: Chế tác năm 1974 từ 6kg vàng

Huyền thoại bóng đá Đức Lothar Matthaus giương cao cúp vàng FIFA World Cup 2018.

Đây là hành trình dài nhất vòng quanh nước chủ nhà của biểu tượng giải bóng đá vô địch thế giới. Điều này không quá ngạc nhiên với lãnh thổ rộng lớn của nước Nga.

Nghi lễ chào đón cúp vàng FIFA World Cup 2018 đã diễn ra tại quảng trường Manezh ở Moscow. Buổi lễ có sự góp mặt của huyền thoại bóng đá Đức Lothar Matthaus, Thị trưởng Moscow, ông Sergei Sobyanin và đại sứ World Cup 2018, bà Liasan Utiasheva.

Lothar Matthaus rút chiếc túi đen ra khỏi cúp vàng FIFA World Cup 2018.

Trong buổi lễ công bố, cúp vàng World Cup 2018 được bọc kín trong chiếc túi đen được Lothar Matthaus, cựu đội trưởng tuyển Đức vô địch World Cup 1990, thận trọng mở ra và giương cao trong sự reo hò của người hâm mộ.

 “Trong hơn 1 tháng tới, Nga sẽ là trung tâm của thế giới khi tất cả cường quốc bóng đá đều tề tụ tại đây để tranh đoạt cúp Vàng thế giới. Tôi thực sự tự hào khi có mặt tại Moscow để giới thiệu tới công chúng chiếc cúp danh giá này”, ông Lothar Matthaus phát biểu.

Ông Sergei Sobyanin, Thị trưởng Moscow, bắt tay Lothar Matthaus tạo buổi lễ chào đón cúp vàng FIFA World Cup 2018.

Phát biểu tại buổi lễ, Thị trưởng Moscow, ông Sergei Sobyanin, nói: “Chiếc cúp đã quay trở lại Moscow sau khi đi qua hàng trăm địa danh. Chúng tôi rất nóng lòng đón chờ người hâm mộ bóng đá từ khắp nơi trên thế giới. Tiếng còi đầu tiên của World Cup 2018 sẽ vang lên ở đấu trường chính – sân vận động Luzhniki”.

Cúp vàng World Cup 2018 được làm từ 6kg vàng 18 carat

Được biết, chiếc Cúp vàng FIFA hiện nay thực ra là phiên bản thứ hai được chế tác từ năm 1974 bởi nghệ nhân người Ý Silvio Gazzaniga. Nó được làm từ 6kg vàng 18 carat với đế bằng malachite (đá lông công), trên cúp có hình ảnh hai người đang giữ Trái đất. Chiếc cúp cao 36,5cm đế có đường kính 13cm gồm hai lớp đá xanh (malachit).

Năm 1974, phiên bản mới của chiếc cúp được lựa chọn từ những bản thiết kế gửi về FIFA trên khắp thế giới. Người chiến thắng là nhà điêu khắc người Ý - Silvio Gazzaniga, chính ông sau đó cũng là cha đẻ của hai phiên bản cúp UEFA Cup và UEFA Super Cup.

Mô phỏng 2 con người đang nâng cả thế giới, chiếc cúp nặng 5 kg tương đương với 18 cara vàng. Điểm đặc biệt là đội bóng chiến thắng sẽ được khắc tên ở phần đáy cúp. Dự đoán đến năm 2038, sẽ không còn chỗ để khắc tên các đội vô địch.

Nhà điêu khắc người Ý Silvio Gazzaniga, tác giả của cúp vàng FIFA.

Từng có thời gian các Liên đoàn bóng đá quốc gia được giữ phiên bản cúp Vàng đến thời điểm kỳ World Cup tiếp theo khởi tranh, tuy nhiên để tránh trường hợp xảy ra như ở Brazil năm 1970, mỗi đội bóng sẽ được nhận một phiên bản cúp đồng mạ vàng thay thế.

Chiếc cúp chỉ thường xuất hiện trong lễ bốc thăm chia bảng, trận chung kết World Cup hay các tour quảng bá World Cup do FIFA tổ chức. Khi đã hoàn thành bổn phận của mình, phiên bản thật của chiếc cúp được chuyển tới lưu giữ ở bảo tàng bóng đá FIFA ở Zurich – Thụy Sĩ.

Đương kim vô địch World Cup - chủ nhân của Cúp vàng thế giới chính là “Cỗ xe tăng” Đức khi họ bước lên bục cao nhất ở World Cup 2014.

Xem thêm >> Nga phát hành 20 triệu tờ tiền dành riêng cho World Cup 2018

Tin mới lên