Tài chính quốc tế

Warren Buffett giữ mục tiêu theo đuổi cổ phiếu dầu khí

(VNF) - Ngày 16/2, Tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett tiết lộ một hợp đồng đầu tư mới vào cổ phiếu của Kinder Morgan, gã khổng lồ trong lĩnh vực sản xuất đường ống dẫn dầu của Mỹ.

Warren Buffett giữ mục tiêu theo đuổi cổ phiếu dầu khí

Tập đoàn Berkshire sở hữu khoảng 26.530.000 cổ phiếu Kinder Morgan với tổng trị giá khoảng 395,9 triệu USD tính đến thời điểm cuối năm 2015, theo hồ sơ trình tại Ủy ban Chứng khoán Mỹ.

Cổ phiếu của Kinder Morgan tăng giá sau vài giờ thông tin được tiết lộ, tăng 1,08 USD, tương đương 6,9%, lên đến 16,70 USD/cổ phiếu và đóng cửa phiên giao dịch 16/2 tại mức 15,62 USD/cổ phiếu.

Hiện chưa rõ liệu Buffett hay một trong các nhà quản lý danh mục đầu tư của ông là Todd Combs và Ted Weschler, đã đầu tư vào Kinder Morgan. Tuy nhiên, các nhà đầu tư thường theo dõi động thái đầu tư của tỷ phú như một tín hiệu cho thấy Buffett và những người thân cận bên ông chắc chắn đã nhìn thấy giá trị nào đó từ những khoản đầu tư này.

Tập đoàn Berkshire cũng đang đẩy mạnh việc sở hữu cổ phần tại hãng dầu mỏ Phillips 66. Tính đến ngày thứ Sáu tuần trước, tập đoàn của Buffett đã dành tổng cộng 1,08 tỷ USD trong năm 2015 để mua cổ phiếu của công ty lọc dầu này. Tổng cộng Berkshire sở hữu 14,3% cổ phần với tổng trị giá khoảng 5,91 tỷ USD tại Phillips 66.

Cổ phiếu Kinder Morgan đã giảm gần 2/3 giá trị kể từ tháng 4/2015 khi giá dầu sụt giảm đã ảnh hưởng đến lợi nhuận kinh doanh của hãng. Chính điều đó đã khiến công ty phải giảm chi tiêu vốn và trong tháng 12/2015 lần đầu tiên phải cắt giảm cổ tức.

Berkshire cũng sở hữu cổ phần tại khoảng 90 doanh nghiệp trong đó có Tập đoàn đường sắt BNSF, hãng kem Dairy Queen, hãng đồ lót Fruit of the Loom và doanh nghiệp bảo hiểm ô tô Geico. Tháng trước, tập đoàn này đã chi 32 tỷ USD để sở hữu cổ phần tại nhà sản xuất phụ tùng công nghiệp Precision Castparts.

Tin mới lên