M&A

Warren Buffett tiếp tục chi 832 triệu USD mua cổ phần Phillips 66

(VNF) - Berkshire Hathaway, tập đoàn do tỷ phú Warren Buffett quản lý, đã tiếp tục mua cổ phiếu của hãng dầu mỏ Phillips 66 và đã dành khoảng 832 triệu USD trong tháng 1/2016 để tăng cổ phần sở hữu của mình ngay cả khi lợi nhuận các công ty lọc dầu giảm sút trong thời gian qua.

Warren Buffett tiếp tục chi 832 triệu USD mua cổ phần Phillips 66

Warren Buffett, chủ sỏ hữu Tập đoàn Berkshire Hathaway.

Reuters cho biết, theo một hồ sơ pháp lý được trình vào tối thứ Sáu tuần trước, Tập đoàn Berkshire đã trả khoảng 198 triệu USD trong tuần để mua 2.540.000 cổ phiếu của hãng dầu mỏ Phillips 66, đợt mua cổ phiếu đầu tiên kể từ ngày 14/1.

Tính cả tháng 1/2016, Berkshire đã mua 10.810.000 cổ phiếu, nâng tổng số cổ phiếu mà tập đoàn này sở hữu tại Phillips 66 lên 72.290.000 cổ phiếu, tương đương 13,7% cổ phần tại hãng dầu mỏ khổng lồ của nước Mỹ này. Số cổ phiếu mà tập đoàn của tỷ phú Warren Buffett sở hữu trong Phillips 66 có giá trị 57,9 tỷ USD tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu tuần trước tại mức 80,15 USD/cổ phiếu.

Hiện số cổ phiếu của Phillips 66 lớn thứ 6 trong lượng cổ phiếu nắm giữ của Berkshire, hồ sơ pháp lý cho thấy. 

Vào ngày thứ Sáu vừa qua, Phillips 66 cho biết thu nhập ròng hàng quý giảm 43% so với năm trước, đạt 650 triệu USD, tương đương 1,20 USD/cổ phiếu. Sự sụt giảm bắt nguồn từ phần chênh lệch thấp giữa giá bán và chi phí sản xuất các sản phẩm tinh chế và các tài sản được định giá thấp do giá hàng hóa giảm.

Phillips 66 là công ty lọc dầu đã được ConocoPhillips tách riêng từ năm 2012. Tập đoàn Berkshire của Warren Buffett đã từng đầu tư vào ConocoPhillips. Vào tháng 2/2014, Warren Buffett đã đổi một lượng cổ phiếu Phillips 66 để lấy về mảng kinh doanh dịch vụ đường ống dẫn dầu. Tuy nhiên, tỷ phú bắt đầu xây dựng lại cổ phần tại hãng dầu mỏ vào đầu năm ngoái.

Mục tiêu của Buffett đang nhắm đến nằm ở ngành công nghiệp dầu mỏ, vốn đang bất ổn trong thời gian qua. Việc giá dầu thô giảm liên tục khiến giá cổ phiếu của các công ty khai thác dầu ở Mỹ liên tục giảm, vì thế đây cũng sẽ là cơ hội để một nhà tài phiệt lớn có thể chen chân vào thị trường đầy tiềm năng này.

Berkshire công bố thương vụ mua cổ phiếu mới tại Phillips 66 một vài giờ sau khi tập đoàn có trụ sở tại Omaha, Nebraska, Mỹ này hoàn tất thương vụ lớn nhất trong lịch sử công ty trị giá 31,7 tỷ USD mua cổ phần của nhà sản xuất linh kiện công nghiệp Precision Castparts Corp có trụ sở tại Canada.

Tin mới lên