Tài chính quốc tế

WikiLeaks: Các tác giả 'Hồ sơ Panama' chủ ý tấn công Tổng thống Nga Putin

(VNF) - WikiLeaks cho rằng Trung tâm nghiên cứu tham nhũng và tội phạm có tổ chức (OCCRP), tham gia vụ công bố "Hồ sơ Panama" cố ý bôi nhọ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

WikiLeaks: Các tác giả 'Hồ sơ Panama' chủ ý tấn công Tổng thống Nga Putin

WikiLeaks cho rằng Chính phủ Mỹ trực tiếp tài trợ cho cuộc tấn công vào Putin với "Hồ sơ Panama".

"Cuộc tấn công nhắm vào ông Putin đã được chuẩn bị bởi OCCRP, hoạt động tại Nga và Liên Xô trước đây, được USAID và quỹ Soros tài trợ. Trung tâm Mỹ OCCRP đã làm một công việc tốt, nhưng Chính phủ Mỹ trực tiếp tài trợ cho cuộc tấn công vào Putin với "Hồ sơ Panama" đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự trung thực của nó", thông cáo chính thức của WikiLeaks công bố trên Twitter cho biết.

Người phát ngôn viên của WikiLeaks - Kristinn Hrafnsson đã kêu gọi các nhà báo điều tra công bố đầy đủ hồ sơ Panama lên mạng.

Trước đó, báo Đức Suddeutsche Zeitung đã công bố hồ sơ của công ty luật Mossack Fonseca (Panama), theo tờ báo này, các hồ sơ đó cho thấy một số nhà lãnh đạo thế giới và giới thân cận của họ trốn thuế thông qua các công ty offshore. Tài liệu lọt vào tay các nhà báo Đức đã được chuyển cho Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) và Trung tâm nghiên cứu tham nhũng và tội phạm có tổ chức (OCCRP).

Hàng loạt chính trị gia, tỷ phú, ngôi sao từ hàng chục quốc gia trên thế giới được nhắc tên trong vụ rò rỉ tài liệu "Hồ sơ Panama". Tuy nhiên, cho đến nay, người Mỹ gần như vắng mặt trong số tài liệu chấn động này.

Giám đốc Hiệp hội điều tra báo chí quốc tế (ICIJ) Gerard Ryle cho biết tổ chức sẽ sớm công bố "nhiều họ tên người Mỹ".

Ông nói rằng tổ chức hiện không nắm dữ liệu về các chính trị gia Mỹ, nhưng sắp có công bố về các công dân Mỹ. Thông tin chi tiết về sự rò rỉ không được thông báo.

Ryle cũng hứa tiếp tục đưa ra tư liệu mới trên cơ sở "Hồ sơ Panama", quá trình sẽ có sự tham gia của các đối tác truyền thông với ICIJ.

Một trong các nhà sáng lập Mossack Fonseca là luật sư Ramon Fonseca cho rằng các tài liệu đã bị đánh cắp do hậu quả tấn công của hacker, ông đã gửi một tuyên bố về việc này đến văn phòng công tố Panama.

Tin mới lên