Thị trường

World Cup 2018: Đội vô địch nhận 850 tỷ, Á quân nhận 650 tỷ từ FIFA

(VNF) - Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa chính thức công bố mức thưởng dành cho các đội bóng góp mặt tại World Cup diễn ra vào năm nay 2018. Theo đó, đội Á quân sẽ nhận được 28 triệu USD (630 tỷ đồng), còn nhà vô địch sẽ “bỏ túi” 38 triệu USD (850 tỷ), cao hơn 3 triệu USD so với World Cup 2014. Tuy nhiên, đây chỉ là khoản tiền từ FIFA còn trên thực tế còn vô số khoản tiền khác.

World Cup 2018: Đội vô địch nhận 850 tỷ, Á quân nhận 650 tỷ từ FIFA

Nhà vô địch World Cup 2018 sẽ “bỏ túi” 38 triệu USD

World Cup 2018 sẽ chính thức khởi đấu từ ngày 14/06/2018 tại Nga với sự góp mặt của 32 đội tuyển quốc gia đến từ 5 châu lục.

Theo công bố của FIFA, tổng quỹ tiền thưởng mà FIFA dự chi cho World Cup 2018 sắp tới sẽ là 400 triệu USD, tăng khoảng 12% so với mức 358 triệu USD đã chi tại kỳ World Cup 2014.

Cụ thể, các đội giành quyền dự World Cup 2018 sẽ nhận được 9,5 triệu USD, gồm 8 triệu USD đá vòng bảng và 1,5 triệu USD chi phí tham dự. Đội vượt qua vòng bảng nhưng bị loại ở vòng 1/16 sẽ được thưởng thêm 4 triệu USD, tương đương với mức thưởng dành cho các đội bị loại tại tứ kết.

Ở trận chung kết, số tiền thưởng dành cho đội vô địch sẽ là 38 triệu USD và đội á quân là 28 triệu USD. Như vậy, so với World Cup 2014 tại Brazil, thì khoản tiền thưởng dành cho 2 vị trí này đều được tăng thêm 3 triệu USD.

trận bán kết World Cup 2018, đội tuyển giành chiến thắng sẽ mang về số tiền thưởng là 24 triệu USD, cao hơn 2 triệu USD so với đội về thứ 4.

Tuyển thủ Brazil nhận ‘cơn mưa tiền’ nếu vô địch World Cup 2018

Ngoài số tiền thưởng từ FIFA thì các đội giành thành tích cao tại World Cup 2018 sẽ nhận thêm những khoản thưởng “béo bở” từ Liên đoàn bóng đá nước nhà.

Điển hình như đội tuyển Tây Ban Nha nếu vô địch trên đất Nga, mỗi tuyển thủ sẽ “bỏ túi” thêm 134.000 USD.

Bộ ba tấn công của đội tuyển Brazil gồm Coutinho, Neymar, Jesus (từ trái qua phải).

Còn tại Brazil, theo tờ Folha de Sao Paulo, Liên đoàn bóng đá Brazil treo mức thưởng cho mỗi tuyển thủ là 1 triệu USD nếu vô địch World Cup 2018. Huấn luyện viên Tite và các trợ lý cũng có cơ hội nhận được con số tương tự.

Như vậy, nếu giấc mơ vô địch World Cup lần thứ 6 trở thành hiện thực, Liên đoàn Bóng đá Brazil sẽ phải chi khoảng 30 triệu USD tiền thưởng.

Ở kỳ World Cup 2014 tổ chức trên sân nhà, Liên đoàn bóng đá Brazil chỉ treo thưởng 300.000 bảng cho mỗi người nếu giành chức vô địch. Cuối cùng, Selecao đã bị loại ở bán kết sau thảm bại 1-7 trước đội tuyển Đức.

Tại World Cup 2018, thầy trò huấn luyện viên Tite cùng bảng E với Thụy Sĩ, Costa Rica và Serbia. Trận ra quân của Brazil gặp Thụy Sĩ diễn ra vào rạng sáng 18/6.

Liên đoàn bóng đá Brazil mới đây cũng đã đăng danh sách đầy đủ 23 tuyển thủ kèm số áo đấu lên trang mạng xã hội. Neymar vẫn mặc áo số 10, còn số 9 thuộc về tiền đạo trẻ Gabriel Jesus, trung vệ Thiago Silva mặc áo số 2…

>>> Vượt hơn 26.000 km, cúp vàng World Cup 2018 đã ‘cập bến’ Moscow

 

 

Tin mới lên