Tài chính quốc tế

Xả súng tại Orlando: 50 người chết, 53 người bị thương

Thị trưởng Orlando Buddy Dyer cho biết sau khi tìm kiếm tại hiện trường vụ xả súng, lực lượng chức năng phát hiện có ít nhất 50 người thiệt mạng và 53 người bị thương.

Xả súng tại Orlando: 50 người chết, 53 người bị thương

Hiện trường vụ xả súng ở Orlando, Florida, Mỹ. EPA/TTXVN

Ngày 12/6, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra chỉ thị cho chính phủ liên bang đưa ra mọi biện pháp hỗ trợ cần thiết cho giới chức địa phương nhằm điều tra vụ xả súng tại hộp đêm Pulse, thành phố Orlando, bang Florida, miền Nam nước Mỹ.

Động thái này diễn ra sau khi các thông tin mới nhất cho biết con số thương vong trong vụ việc đã tăng mạnh với 50 người thiệt mạng và 53 người bị thương.

Theo thông báo của Nhà Trắng, Tổng thống Obama đã yêu cầu báo cáo thông tin thường xuyên cho ông sau khi Cục Điều tra Liên bang (FBI) và nhiều quan chức liên bang khác bắt đầu làm việc với cảnh sát thành phố Orlando nhằm thu thập thông tin.

Trong cuộc họp báo mới nhất, Thị trưởng Orlando Buddy Dyer cho biết sau khi tìm kiếm tại hiện trường vụ xả súng, lực lượng chức năng phát hiện có ít nhất 50 người thiệt mạng. Số người bị thương là 53.

Như vậy, đây được coi là vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ, vượt qua cả vụ xả súng năm 2007 tại trường Đại học Công nghệ Virginia với 32 người thiệt mạng.

Theo truyền thông Mỹ, đối tượng xả súng đã được xác định, tên là Omar Mateen, 30 tuổi, người Mỹ gốc Afghanistan và cư trú tại Port St Lucie của bang Florida.

Điều tra ban đầu cho thấy Mateen trước khi gây tội ác trên không có tiền sử phạm tội rõ ràng, tuy nhiên, lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ xem đối tượng này có quan hệ với những kẻ Hồi giáo cực đoan hay không.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, vụ xả súng xảy ra tại hộp đêm Pulse vào rạng sáng 12/6 theo giờ địa phương (chiều cùng ngày giờ Hà Nội). Cảnh sát trưởng thành phố Orlando John Mina cho biết thủ phạm được trang bị súng trường tự động, súng ngắn và nhiều thiết bị nổ.

Theo ông Mina, thủ phạm đã đấu súng với một nhân viên cảnh sát làm việc tại hộp đêm dành cho người đồng tính này, sau đó lẩn vào trong vào bắt giữ nhiều con tin.

Khoảng 3 giờ đồng hồ sau, đội cảnh sát đặc nhiệm SWAT đã quyết định xông vào hộp đêm và giải cứu nhiều con tin. Thủ phạm đã bị tiêu diệt khi đấu súng với cảnh sát.

FBI bước đầu cho rằng vụ xả súng ở hộp đêm trên có thể được coi là một vụ khủng bố trong nước. Có một số dấu hiệu cho thấy thủ phạm đã "hành động như một phần tử Hồi giáo cực đoan", song chưa có kết luận cuối cùng nào được đưa ra. Vụ xả súng này xảy ra chỉ một ngày sau khi một tay súng đã bắn chết ca sĩ Christina Grimmie cũng ở bang Florida.

Tin mới lên