Thị trường

Xe tự lái của FPT được quan chức Nhật thử nghiệm có gì lạ?

(VNF) – Xe ô tô tự lái của FPT đang khiến người tiêu dùng Việt Nam háo hức và gần đây còn nhận được sự quan tâm của quan chức Nhật Bản.

Xe tự lái của FPT được quan chức Nhật thử nghiệm có gì lạ?

Xe tự lái của FPT

Nhân dịp sang Việt Nam tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2017, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, ông Masahiko Tominaga đã được nghe giới thiệu và trải nghiệm thực tế công nghệ xe tự lái (tự hành) do FPT phát triển.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, ông Masahiko Tominaga thử nghiệm công nghệ xe tự hành của FPT.

Qua trải nghiệm thực tế, ông Masahiko Tominaga tin tưởng vào sự phát triển của công nghệ xe tự hành do FPT phát triển. Đồng thời, ông cũng kỳ vọng FPT sẽ tiếp tục đầu tư nghiên cứu phát triển các giải pháp công nghệ ô tô để ứng dụng vào thực tiễn.

Trước đó, ngày 31/10, FPT đã chính thức thử nghiệm công nghệ xe tự hành trên ôtô 4 bánh chạy trong khuôn viên văn phòng của công ty tại TP. Hồ Chí Minh.

Kỹ sư của FPT theo dõi dữ liệu máy tính trong khi xe xe chạy với tốc độ 25km/giờ trong khuôn viên làm việc của FPT.

Khi tiến hành thử nghiệm, xe có thể chạy ổn định trong khuôn viên làm việc của FPT với tốc độ 25km/h. 

Hình ảnh bộ phận cấu tạo xe tự hành của FPT.

Điều đáng chú ý ở chiếc xe tự hành của FPT chính là trong quá trình di chuyển, xe tự căn làn, chủ động rẽ trái/phải theo vạch đường cũng như xác định đối tượng trên đường và băng qua đường để tự động phanh và vòng tránh vật cản. FPT đang hướng xe tự hành tới cấp độ 2 trên 5 cấp độ của SAE (Hiệp hội kỹ sư ô tô Hoa Kỳ).

Xe tự lái của FPR có thể tự căn làn, chủ động rẽ trái/phải theo vạch đường 

Xe tự lái của FPT có khả năng rẽ, căn lề và di chuyển như dòng xe có người lái.

Xe tự hành công nghệ cao được đưa vào trải nghiệm thực tế tại khuôn viên làm việc của FPT.


Cấu tạo bên trong của xe tự hành công nghệ cao của FPT.

Xe tự hành công nghệ cao của FPT được đưa vào thử nghiệm ngày 31/10 vừa qua.

Được biết, hiện nay FPT cũng đã và đang triển khai khoảng 150 dự án liên quan đến công nghệ ôtô cho 20 khách hàng tại Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu và Mỹ.

Tin mới lên