Tiêu điểm

Xử phạt chủ tài khoản fanpage vì đưa tin sai sự thật lên mạng xã hội

Cơ quan chức năng đã quyết định xử phạt hành chính chủ tài khoản fanpage vì đưa tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Xử phạt chủ tài khoản fanpage vì đưa tin sai sự thật lên mạng xã hội

Xử phạt chủ tài khoản fanpage vì đưa tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Ngày 20/3, ông Thái Huỳnh Tư - Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Bến Tre, cho biết Sở vừa ra quyết định xử phạt hành chính Nguyễn Minh Chánh, 29 tuổi, ở phường Phú Tân, thành phố Bến Tre (Bến Tre) 10 triệu đồng về hành vi đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.

Nguyễn Minh Chánh là chủ tài khoản fanpage "Tin Tức Bến Tre" có đăng nội dung sai sự thật.

Trước đó, ngày 14/3, Nguyễn Minh Chánh đã đăng tin thất thiệt về "Vụ chặt đầu em bé 4 tuổi ở Giồng Trôm…" trên fanpage "Tin Tức Bến Tre". Hành vi của Nguyễn Minh Chánh đã vi phạm quy định tại điểm 1 điều 2 và điểm a, khoản 3, Điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Cụ thể, Chánh có hành vi "cung cấp thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức và nhân phẩm cá nhân". Hành vi này bị Sở Thông tin và Truyền thông Bến Tre xử phạt hành chính 10 triệu đồng.

Theo lời khai của Nguyễn Minh Chánh với cơ quan chức năng, lúc 22 giờ ngày 14/3, nhận được thông tin từ người bạn tên Minh báo rằng: "Chiều nghe bên pháp y nói rằng có vụ chặt đầu em bé 4 tuổi ở Giồng Trôm gần trường Nguyễn Thị Định" nên đã đăng nội dung không kiểm chứng.

Sáng hôm sau, Chánh tiếp tục cập nhật thông tin này và khẳng định có sự xác nhận của một nguồn tin tin cậy từ Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre). Sau đó, Chánh đã xóa bản gốc trên fanpage của mình. Tài khoản fanpage "Tin Tức Bến Tre" có hơn 30.000 lượt người theo dõi.

Tin mới lên