Tài chính quốc tế

Xuất khẩu của Trung Quốc giảm mạnh trong tháng 2

Các doanh nghiệp Trung Quốc đang phải chống chọi với sự sụt giảm nhu cầu từ các thị trường lớn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu không ổn định.

Xuất khẩu của Trung Quốc giảm mạnh trong tháng 2

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GAC) ngày 8/3, xuất khẩu của nước này trong tháng 2 vừa qua đã giảm 20,6% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 821,8 tỷ nhân dân tệ (126,3 tỷ USD), trong bối cảnh lĩnh vực sản xuất khó khăn ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.

Mức giảm trên của xuất khẩu cao hơn nhiều so với mức giảm 6,6% hồi tháng 1. Trong khi đó, nhập khẩu giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 612,3 tỷ nhân dân tệ, thấp hơn so với mức giảm 14,4% trong tháng 1. Thặng dư thương mại tính theo tháng giảm 43,3% từ 406,2 tỷ nhân dân tệ (61 tỷ USD) xuống 209,5 tỷ nhân dân tệ (31,4 tỷ USD). 

Tổng kim ngạch ngoại thương của Trung Quốc trong tháng 2 giảm 15,7% xuống 1.430 tỷ nhân dân tệ (214,5 tỷ USD), cao hơn mức giảm 9,8% trong tháng 1. 

Trong hai tháng đầu năm nay, xuất nhập khẩu sang Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), ba đối tác lớn nhất của Trung Quốc, lần lượt giảm 9,7%, 12,2% vả 14,9%. 

Cũng trong giai đoạn này, kim ngạch ngoại thương giảm 12,6% xuống 3.310 tỷ Nhân dân tệ (463,4 tỷ USD), trong đó xuất khẩu giảm 13,1% xuống 1.960 tỷ nhân dân tệ (274,4 tỷ USD) và nhập khẩu giảm 11,8% xuống 1.350 tỷ nhân dân tệ (189 tỷ USD). Thặng dư thương mại giảm 15,9% xuống 615,9 tỷ nhân dân tệ (86,2 tỷ USD).

Các doanh nghiệp Trung Quốc đang phải chống chọi với sự sụt giảm nhu cầu từ các thị trường lớn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu không ổn định. Chính phủ đã cam kết tăng cường hỗ trợ tài chính và tiền tệ nhằm thúc đẩy nền kinh tế hiện đang trì trệ.

Tin mới lên