Tài chính quốc tế

10 gia tộc giàu nhất châu Á sở hữu hơn 250 tỷ USD

Các gia đình giàu nhất châu Á kiếm được tài sản khổng lồ từ nhiều lĩnh vực kinh doanh như tài chính, bất động sản, năng lượng và thực phẩm.

Gia đình tỷ phú Ambani là gia tộc giàu nhất châu Á với khối tài sản hơn 88,3 tỷ USD. Gia tộc Ambani sở hữu Tập đoàn Reliance Industries. Các con của tỷ phú Mukesh Ambani đều tham gia điều hành công ty gia đình. Theo Bloomberg Billionaires Index, tỷ phú Mukesh Ambani hiện là người giàu thứ sáu thế giới. Ảnh: Getty Images.

Gia tộc Kwok tại Hong Kong sở hữu 27,93 USD từ đế chế bất động sản Hung Sun Kai Properties. Ba anh em tỷ phú Walter, Raymond và Thomas Kwok thừa kế tập đoàn từ cha vào thập niên 1990. Qua đời vì đột quỵ năm 2008, tỷ phú Walter Kwok để lại tài sản cho hai con trai Jonathan và Geoffrey Kwok. Năm 2012, Raymond và Thomas Kwok bị bắt vì tội hối lộ. Ảnh: Reuters.

Gia tộc Lee - chủ Tập đoàn Samssung - là gia tộc giàu thứ ba châu Á với tổng tài sản 26,74 tỷ USD. Ông Lee Jay Yong, người thừa kế và là lãnh đạo hiện tại của tập đoàn công nghệ Hàn Quốc, mới đây vừa bị truy tố về tội thao túng giá cổ phiếu. Trước đó, ông từng ngồi tù 5 năm vì tội tham ô và hối lộ. Ảnh: Samsung.

Anh em tỷ phú Indonesia Michael và Budi Hartono thừa kế thương hiệu thuốc lá Djarum từ gia đình. Sau khi nắm quyền điều hành, họ mở rộng kinh doanh sang tài chính ngân hàng thông qua khoản đầu tư vào Ngân hàng Trung Á. Tổng tài sản ròng của nhà Hartono đạt 25,7 tỷ USD. Ảnh: Forbes.

Gia đình tỷ phú Ấn Độ Pallonji Mistry sở hữu tổng tài sản 22,6 tỷ USD. Theo Forbes, tỷ phú Mistry khá kín tiếng trước truyền thông. Ông và gia đình nắm giữ phần lớn cổ phần tại Tata Sons, tập đoàn đầu tư gồm 30 công ty lớn nhỏ. Con trai lớn của ông - Shapoorji Mistry - là chủ sở hữu Eureka Forbes, một thương hiệu lọc nước ở Ấn Độ. Ảnh: Forbes.

Gia đình Cheng sở hữu đế chế trang sức, đá quý Chow Tai Fook (Hong Kong). Tổng tài sản của người đứng đầu gia tộc Henry Cheng vào khoảng 20,6 tỷ USD. Ngoài trang sức, tập đoàn còn lấn sân sang các lĩnh vực bất động sản, khách sạn, bách hóa, viễn thông và năng lượng. Có khoảng 10 thành viên trong gia tộc Cheng tham gia điều hành công việc kinh doanh của gia đình. Ảnh: CUHK.

Gia đình Lee Man Tat sáng lập hãng nước chấm Lee Kum Kee. Đây là một trong những tập đoàn thực phẩm lớn nhất Hong Kong. Theo Bloomberg Billionaires Index, ông Lee Man Tat sở hữu riêng 19,1 tỷ USD. Gia đình ông sở hữu tòa nhà Walkie-Talkie nổi tiếng tại London (Anh). Ảnh: SCMP.

Gia đình tỷ phú Kadoorie là chủ CLP Holdings, tập đoàn năng lượng lớn nhất Hong Kong. Hãng cung cấp điện cho 80% diện tích thành phố. Tỷ phú Michael Kadoorie - chủ tịch CLP Holdings - sở hữu 10,1 tỷ USD. Trước đó, tỷ phú Kadoorie từng chia sẻ với SCMP về ý định cho ba người con quản lý hoạt động kinh doanh của tập đoàn. Ảnh: Forbes.

Gia tộc tỷ phú Chearavanont sở hữu Tập đoàn Charoen Pokphand, chuyên lĩnh vực thực phẩm, bán lẻ và viễn thông tại Thái Lan. Ông Dhanin Chearavanont là chủ tịch cấp cao của tập đoàn, sở hữu khối tài sản ròng 4,95 tỷ USD. Hai con trai của ông lần lượt giữ chức chủ tịch và giám đốc điều hành. Ảnh: Bloomberg.

Gia tộc Kwek ở Singapore sở hữu Tập đoàn Hong Leong. Ước tính, có khoảng 15 thành viên gia đình Kwek tham gia vào hoạt động điều hành tập đoàn. Ông Kwek Leng Beng điều hành hoạt động của Hong Leung ở Singapore còn ông Quek Leng Chan quản lý các giao dịch kinh doanh tại Malaysia. Ảnh: Business Times.

Tin mới lên