Nhân vật

10 nữ tỷ phú tự thân có tài sản 'khủng' nhất thế giới

(VNF) - Không thừa hưởng tài sản từ bất kỳ ai, những nữ tỷ phú tự thân dưới đây lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Hiện họ điều hành những công ty tầm cỡ thế giới và sở hữu khối tài sản ròng lên tới hàng tỷ USD.

10 nữ tỷ phú tự thân có tài sản 'khủng' nhất thế giới

10 nữ tỷ phú tự thân giàu nhất thế giới

1. Wu Yajun

Tài sản ròng: 9,3 tỷ USD

Wu Yajun sinh năm 1964 tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Bà có bằng cử nhân kỹ thuật tại Đại học Bách khoa Tây Bắc. Sau khi tốt nghiệp, bà được phân công về một nhà máy quốc doanh ở quê và làm việc tại đó trong 4 năm với mức lương 16 USD/tháng.

Năm 24 tuổi, bà Wu bắt đầu sự nghiệp làm nhà báo chuyên về bất động sản và gắn bó với nghề này trong vòng 5 năm.

Năm 1993, sau khi trải qua rất nhiều vấn đề trong quá trình mua căn hộ đầu tiên của mình, Wu đã cùng chồng thành lập công ty bất động sản Longfor Properties.

Đến năm 1997, Longfor bán dự án nhà ở đầu tiên tại thành phố Trùng Khánh với giá 157 USD/m2, cao gấp đôi thu nhập trung bình của hộ gia đình Trung Quốc tại thời điểm đó.

Đến nay, Longfor đã trở thành một trong những nhà phát triển trung tâm mua sắm lớn nhất Trung Quốc với doanh thu hàng chục tỷ USD mỗi năm. Công ty ước tính khoảng 300 triệu người đã đến thăm trung tâm của họ trong năm 2017.

Từ năm 2005 đến 2011, Wu giữ chức CEO và sau đó đảm nhiệm vị trí chủ tịch Longfor. Năm 2012, bà là người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc cho đến khi ly hôn vào năm đó. Được biết bà đã mất gần 3 tỷ USD khi chuyển khoảng 40% cổ phần công ty cho chồng cũ.

Theo Bloomberg, nếu tính tài sản trước khi chuyển giao cho con gái, bà Wu là nữ tỷ phú tự thân giàu nhất thế giới.

2. Denise Coates

Tài sản ròng: 6,8 tỷ USD

Sinh năm 1968 tại thành phố Stoke-on-Trent của Anh, bà Denise Coates đã sớm làm quen với lĩnh vực "đỏ đen" khi làm việc tại chuỗi cửa hàng cá cược nơi cha bà làm chủ.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Sheffield với tấm bằng toán kinh tế, bà được đào tạo để trở thành kế toán với mục đích quản lý chuỗi cửa hàng của gia đình.

Bước sang tuổi 22, bà Denise tiếp quản công việc kinh doanh và nhanh chóng mở rộng số lượng các cửa hàng. Sau đó bà thuyết phục gia đình cho phép bà thế chấp chuỗi cửa hàng vay lấy 15 triệu bảng Anh (19,2 triệu USD) để thành lập công ty đặt cược trực tuyến Bet365 vào năm 2000.

Sự bùng nổ của thời đại Internet đã đem về cho Bet365 lợi nhuận "khủng" từ cá cược thể thao. Hiện Bet365 là công ty cá cược lớn thứ hai ở Anh tính theo doanh số bán hàng và chỉ đứng sau công ty cá cược trực tuyến GVC Holdings Plc.

Hiện bà Denise Coates nắm trong tay 50,01% cổ phần của Bet365.

3. Diane Hendricks

Tài sản ròng: 6,8 tỷ USD

Bà Diane Hendricks sinh năm 1947 tại bang Wisconsin, trong một gia đình có 9 chị em gái.

Năm 17 tuổi, bà có con và kết hôn với mối tình đầu của mình. Vì mang thai nên Hendricks không thể tiếp tục hoàn thành chương trình trung học vì vậy bà phải tự học ở nhà để thi lấy bằng trung học.

Sau khi sinh con bà đã chuyển tới Janesville, Wisconsin nơi chồng làm việc và bắt đầu làm công nhân trên dây chuyền lắp ráp của Parker Pen. 3 tháng sau đó, bà bỏ việc và tìm được công việc bán bất động sản. Một thời gian ngắn sau, bà bắt đầu học để lấy giấy phép môi giới bắt động sản.

Không lâu sau khi gặp người chồng thứ 2, Ken Hendricks, một nhà thầu mái lợp, hai người bắt đầu kinh doanh cùng nhau. Chỉ trong vòng 3 năm, bà Hendricks và chồng đã mua hơn 100 căn nhà tại thành phố Beloit và tự mình sửa chữa chúng. Vài năm sau đó, hai người mở cửa hàng ABC Supply đầu tiên tại thành phố này.

Tới năm 2001, vợ chồng Hendricks thành lập Hendricks Holding Company, nắm giữ cổ phần lớn tại các công ty công nghiệp, vận tải, bất động sản, y tế...

Sau khi chồng qua đời vào năm 2007, bà Hendricks đã tự mình chèo lái công ty, thực hiện nhiều thương vụ thâu tóm lớn. Bà đã phát triển công ty trị giá khoảng 3 tỷ USD khi chồng qua đời thành một đế chế 9 tỷ USD. 

Hendricks dùng tiền kiếm được theo nhiều cách: hỗ trợ kinh tế cho thành phố Beloit, Wisconsin - nơi ABC Supply ra đời, sản xuất phim điện ảnh và quyên góp hơn 1 triệu USD cho các hoạt động của Đảng Cộng hoà.

4. Chan Laiwa, Fuwah International Group

Tài sản ròng: 5,8 tỷ USD

Chan Laiwa sinh năm 1941 trong một gia đình nghèo khó. Bà đã phải bỏ học để đi làm sớm vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.

Sau đó nhiều năm vất vả kiếm sống, bà đã thành lập một công ty sửa chữa đồ nội thất và chuyển đến Hong Kong (Trung Quốc) khi ngoài 40 tuổi và thành lập công ty bất động sản Fuwah International Group vào năm 1988.

Từ 12 bất động sản ban đầu, việc kinh doanh của bà ngày một thuận lợi và quy mô dần mở rộng. Công ty đầu tư vào địa ốc, du lịch, điện tử và nhiều ngành công nghiệp khác.

Bà Chan Laiwa hiện đang giữ chức chủ tịch Fuwah International Group, một trong những tập đoàn phát triển bất động sản lớn nhất ở Bắc Kinh.

5. Zhou Qunfei

Tài sản ròng: 4,4 tỷ USD

Zhou Qunfei sinh năm 1958 , trong một gia đình nông thôn nghèo ở miền trung Trung Quốc. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn bà phải bỏ học từ năm 16 tuổi.

Dù mơ ước trở thành nhà thiết kế thời trang, bà đành phải chấp nhận làm ở một nhà máy tại thành phố Thâm Quyến với mức lương khởi điểm 1 USD/ngày. Bằng tài năng và sự nỗ lực đáng phi thường, Zhou nhanh chóng vươn tới các vị trí cao hơn trong công ty.

Sang đến năm 1993, Zhou có đủ tiền để mở một xưởng chế tạo ống kính camera cho riêng mình, với cái tên hiện nay là Lens Technology.

Năm 2007, Lens Technology trở thành nhà cung cấp mặt kính cho phiên bản iPhone đầu tiên của Apple, đây là bệ phóng đưa Zhou vào hàng ngũ tỷ phú thế giới. Trong vòng 5 năm, bà đã xây dựng các nhà máy sản xuất ở 3 thành phố.

Lens Technology hiện có khoảng 32 nhà máy ở 7 địa điểm khác nhau, sử dụng hơn 82.000 nhân viên.

6. Judy Faulkner (75 tuổi)

Tài sản ròng: 3,8 tỷ USD

Judy Faulkner là người có ảnh hưởng rất lớn trong hoạt động chăm sóc y tế tại Mỹ. Bằng những hiểu biết của mình về lập trình, bà đã tạo dựng nên Epic System vào năm 1979.

Đây là công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp công nghệ lưu giữ hồ sơ sức khoẻ điện tử cho khoảng một nửa dân số Mỹ. Hiện bà là CEO của công ty này.

Cho đến nay, công ty quản lý hồ sơ y tế này đã có tới 9.000 nhân viên, với doanh thu hàng năm khoảng 1,75 tỷ USD, theo Forbes.

Sau khi đã phát triển mạnh về quy mô và khẳng định được danh tiếng, Judy Faulkner cũng không chọn lộ trình tiến hành IPO và bước lên sàn chứng khoán như đa số các doanh nghiệp khác.

Thay vào đó, bà tuyên bố kế hoạch hiến tặng phần lớn cổ phần của công ty mình cho một quỹ từ thiện, đồng thời giữ công ty ở vị thế là một công ty tư nhân.

Hiện nay, phần mềm của Judy Faulkner đã được bán cho hệ thống y tế tại nhiều quốc gia. Tuy đã 73 tuổi nhưng bà vẫn luôn là một điểm sáng trong giới công nghệ. Không chỉ có vậy, nữ tỷ phú còn gây ấn tượng bởi lối sống giản dị. Bà sống cùng chồng ở khu ngoại ô và chỉ có 2 chiếc xe trong suốt 15 năm.

Forbes tôn vinh bà là nhà sáng lập nữ thành công nhất giới công nghệ.

7. Pollyanna Chu, Kingston Financial

Tài sản ròng: 3 tỷ USD

Pollyanna Chu sinh năm 1959 tại Aberdeen, phía nam Hong Kong. Bà học chuyên ngành quản trị của trường Đại học Golden Gate tại Mỹ.

Trong những năm 1980, bà Chu và chồng là ông Nicholas cùng nhau kinh doanh bất động sản tại California trước khi trở lại Hong Kong vào năm 1992 và thành lập Kingston.

Kingston chuyên cung cấp khoản vay cho các công ty và tham gia và các đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO)… Bà Chu hiện nắm giữ 66% cổ phần của công ty này.

Bà Chu cũng được biết đến là người tham gia thương vụ kỷ lục mua lại phần lớn cổ phần của cao ốc 73 tầng The Center tại Hong Kong trị giá 5,15 tỷ USD từ công ty CK Asset Holdings của tỷ phú Li Ka-shing. Đây là giao dịch bất động sản đắt nhất từ trước đến nay.

Ngoài lĩnh vực dịch vụ tài chính, bà là chủ tịch của Sincere Watch, chuỗi cửa hàng đồng hồ xa xỉ lớn nhất Hong Kong. Bà cũng là giám đốc điều hành của Golden Resorts Group kinh doanh khách sạn, sòng bạc tại Macau.

8. Doris Fisher

Tài sản ròng: 2,7 tỷ USD

Sinh năm 1932 tại San Francisco, California (Mỹ), bà Doris Fisher là một trong 100 người phụ nữ quyền lực nhất theo danh sách của Forbes.

Bà Doris Fisher cùng chồng sáng lập ra Gap vào năm 1969, lúc bà 37 tuổi. Cửa hàng đầu tiên của vợ chồng bà đặt tại San Francisco, với vốn đầu tư 63.000 USD, chuyên bán quần jean phục vụ dân Hippy.

Bà Fisher trực tiếp tham gia vào công việc kinh doanh của Gap cho đến năm 2003 và rời khỏi ban điều hành vào năm 2009. Hiện nay tài sản của bà đạt 2,8 tỷ USD. Trong khi đó, Gap trở thành một tập đoàn thời trang quốc tế và sở hữu hai thương hiệu khác là Old Navy và Banana Republic.

87 tuổi đã là số tuổi khiến nhiều người muốn an hưởng tuổi già nhưng Doris Fisher thậm chí còn làm việc chăm chỉ hơn. Bà vẫn giữ một vị trí trong Hội đồng quản trị của Gap Industries, bên cạnh đó bà vẫn là một nhà sưu tầm hội họa và là cố vấn của Tổ chức KIPPm, chuyên cung cấp các dịch vụ giáo dục.

9. Oprah Winfrey

Tài sản ròng: 2,5 tỷ USD

Oprah Gail Winfrey sinh năm 1954, là người Mỹ gốc Phi. Bà xuất thân trong một gia đình nghèo và cuộc sống trải qua nhiều bi kịch: 9 tuổi bị xâm hại, 14 tuổi mang thai, 40 tuổi trở thành tỷ phú da đen đầu tiên trên thế giới kiêm nữ hoàng truyền thông. Hiện bà là Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành của Harpo, Inc.

Winfrey đã làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên sở hữu và sản xuất talk show của riêng mình phát sóng suốt 25 năm tại 145 quốc gia trên thế giới với 42 triệu lượt xem chỉ riêng tại Mỹ, với 16 năm đầu tiên không có đối thủ về tỷ suất người xem.

Bà được mệnh danh là “Nữ hoàng truyền thông” và cũng là phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên có tên trong danh sách các tỷ phú.  Winfrey được xem là một trong những nhân vật có nhiều ảnh hưởng nhất thế giới.

Tháng 9/2006, Oprah Winfrey được chọn bởi tạp chí Forbes để đưa vào danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới ở vị trí thứ 14.

Tài sản của nữ hoàng truyền hình tăng lên khi nắm giữ 10% cổ phần công ty Weight Watchers. Thương vụ đầu tư đã giúp bà kiếm được 70 triệu USD chỉ trong một ngày vào năm 2015, đồng thời trở thành người phát ngôn của công ty.

Ngoài truyền thông, bà còn đầu tư vào bất động sản. Theo Los Angeles Times, nữ tỷ phú sống ở khu đất trị giá 28,85 triệu USD tại Montecito, California, Mỹ. Business Insider cũng đưa tin bà sở hữu căn nhà trượt truyết trị giá 14 triệu USD tại Colorado bên cạnh các ngôi nhà tại Hawaii và Tennessee. Ngoài ra, nguồn tin từ Wall Street Journal cho hay Winfrey có máy bay riêng trị giá 42 triệu USD. Forbes ước tính tổng giá trị các bất động sản của bà vào khoảng 210 triệu USD.

10. Lam Wai Ying

Tài sản ròng: 2,3 tỷ USD

Lam Wai Ying là chủ tịch, đồng sở hữu Biel Crystal Manufactory, công ty sản xuất màn hình cho iPhone và các sản phẩm công nghệ khác như đồng hồ thông minh, máy tính bảng.

Theo ước tính của Forbes, tổng tài sản của bà và chồng Yeung Kin lên đến 8,3 tỷ USD. Tuy nhiên họ khá kín tiếng và tránh xa các cuộc phỏng vấn của truyền thông.

Yeung giữ chức vụ CEO nắm 51% cổ phần công ty, trong khi Lam đảm nhiệm vị trí Chủ tịch với 49% cổ phần.

Bên cạnh iPhone, Biel còn là hãng cung cấp mặt kính cho các sản phẩm máy tính bảng, đồng hồ và các thiết bị quang học. Không chỉ Apple, công ty của Yeung Kin còn là đối tác của các nhà sản xuất điện thoại lớn khác như Samsung hay Sony. Ứơc tính doanh thu năm 2016 của Biel vượt qua con số 5,8 tỷ USD.

Hiện nay Biel có hai nhà máy tại Thâm Quyến và Huy Châu, Trung Quốc với hơn 100.000 lao động. Công ty cũng có chi nhánh tại Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Thụy Sĩ.

Xem thêm >>Những nữ doanh nhân thành đạt nhất trên thương trường Việt

Tin mới lên