Tài chính quốc tế

10 tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất thập kỷ: 7 người mang quốc tịch Mỹ

(VNF) - Tạp chí Forbes mới đây đã thống kê danh sách 10 người kiếm nhiều tiền nhất thế giới trong thập kỷ vừa qua (2010-2020). Có tới 7/10 cái tên trong danh sách này là người Mỹ.

Với những chiến lược kinh doanh thức thời, tài sản của tỷ phú Mỹ Jeff Bezos đã tăng gấp 8 lần từ 12,3 tỷ USD năm 2010 lên tới 109,7 tỷ USD ở thời điểm hiện tại. Ông đứng đầu trong danh sách tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất thập kỷ của Forbes.

Đứng ở vị trí thứ 2 là  tỷ phú Pháp Bernard Arnault, ông chủ tập đoàn thời trang xa xỉ LVMH. Tài sản của vị tỷ phú này đã tăng mạnh trong năm nay. So với thời điểm Forbes công bố bảng xếp hạng người giàu năm 2019 hồi tháng 3, tài sản của tỷ phú Arnault đã tăng gần 32,3 tỷ USD. Hiện tài sản của tỷ phú Bernard Arnault lên tới 107,7 tỷ USD, cũng là người giàu thứ 2 thế giới.

Tiếp sau đó là những tỷ phú Mỹ gồm ông chủ Facebook Mark Zuckerberg (đứng thứ 3), đồng sáng lập Microsoft Bill Gates (đứng thứ 4), cựu CEO Alphabet (đứng thứ 6), nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett (đứng thứ 7), Cựu CEO Microsoft Steve Ballmer (đứng thứ 8) và đồng sáng lập Google Sergey Brin (đứng thứ 9).

Bên cạnh đó, tỷ phú Tây Ban Nha Amancio Ortega (nhà sáng lập tập đoàn thời trang Zara) và tỷ phú Trung Quốc Jack Ma (nhà sáng lập tập đoàn thương mại điện tử Alibaba) cũng góp mặt trong danh sách này, lần lượt đứng ở vị trí thứ 5 và thứ 10.

Danh sách 10 tỷ phú kiếm tiền nhiều nhất thập kỷ của Forbes:

1. Jeff Bezos (Mỹ)

Tài sản năm 2010: 12,3 tỷ USD

Tổng tài sản hiện tại: 109,7 tỷ USD

Tài sản tăng thêm trong 10 năm: 97,4 tỷ USD

Nguồn tài sản: Amazon

2. Bernard Arnault (Pháp)

Tài sản năm 2010: 27,5 tỷ USD

Tổng tài sản hiện tại: 107,7 tỷ USD

Tài sản tăng thêm trong 10 năm: 80,2 tỷ USD

Nguồn tài sản: LVMH

3. Mark Zuckerberg (Mỹ)

Tài sản năm 2010: 4 tỷ USD

Tổng tài sản hiện tại: 72 tỷ USD

Tài sản tăng thêm trong 10 năm: 68 tỷ USD

Nguồn tài sản: Facebook

4. Bill Gates (Mỹ)

Tài sản năm 2010: 53 tỷ USD

Tổng tài sản hiện tại: 107,6 tỷ USD

Tài sản tăng thêm trong 10 năm: 54,6 tỷ USD

Nguồn tài sản: Microsoft

5. Amancio Ortega (Tây Ban Nha)

Tài sản năm 2010: 25 tỷ USD

Tổng tài sản hiện tại: 74,9 tỷ USD

Tài sản tăng thêm trong 10 năm: 49,9 tỷ USD

Nguồn tài sản: Inditex (công ty mẹ Zara)

6. Larry Page (Mỹ)

Tài sản năm 2010: 17,5 tỷ USD

Tổng tài sản hiện tại: 61 tỷ USD

Tài sản tăng thêm trong 10 năm: 43,5 tỷ USD

Nguồn tài sản: Alphabet

7. Warren Buffett (Mỹ)

Tài sản năm 2010: 46,8 tỷ USD

Tổng tài sản hiện tại: 88,8 tỷ USD

Tài sản tăng thêm trong 10 năm: 41,8 tỷ USD

Nguồn tài sản: Berkshire Hathaway

8. Steve Ballmer (Mỹ)

Tài sản năm 2010: 14,5 tỷ USD

Tổng tài sản hiện tại: 56,3 tỷ USD

Tài sản tăng thêm trong 10 năm: 41,8 tỷ USD

Nguồn tài sản: Microsoft

9. Sergey Brin (Mỹ)

Tài sản năm 2010: 17,5 tỷ USD

Tổng tài sản hiện tại: 58,8 tỷ USD

Tài sản tăng thêm trong 10 năm: 41,3 tỷ USD

Nguồn tài sản: Alphabet (công ty mẹ Google)

10. Jack Ma (Trung Quốc)

Tài sản năm 2010: 1,2 tỷ USD

Tổng tài sản hiện tại: 42 tỷ USD

Tài sản tăng thêm trong 10 năm: 40,8 tỷ USD

Nguồn tài sản: Alibaba

Xem thêm >> Tỷ phú Nhật tuyển bạn gái cùng du hành quanh mặt trăng

Tin mới lên