Tiêu điểm

18 ngày không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

(VNF) - Sáng 4/5, Bộ Y tế cho biết không ghi nhận thêm trường hợp nhiễm Covid-19 mới.

18 ngày không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

Sáng 4/5: 18 ngày không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

Theo Bộ Y tế, tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 4/5, 18 ngày Việt Nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng. Tính đến 6h ngày 4/5, Việt Nam có tổng cộng 131 ca mắc được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Cũng theo bộ Y tế, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 27.409 người. Trong đó, các ly tập trung tại bệnh viện 238 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 5.871 người và cách ly tại nhà, nơi lưu trú 21.300 người.

Tính từ 18h ngày 3/5 đến 6h ngày 4/5, Việt Nam không có ca mắc mới

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, hiện số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 12 ca và số ca âm tính lần 2 trở lên là 9 ca.

Theo số liệu thống kê mới nhất của worldometers.info, tính đến ngày 4/5, thế giới đã có 3.560.911 người nhiễm Covid-19 (tăng 79.540 người so với hôm qua), số ca tử vong là 248.048 người (tăng 3.385 người).

Trong đó, quốc gia chịu tác động mạnh nhất là Mỹ với 1.186.073 ca nhiễm và 68.526 ca tử vong. Tại khu vực châu Âu, hiện đã có 1.447.484 người mắc bệnh (chiếm hơn 40% số ca bệnh toàn cầu) và 140.599 người tử vong.

Tại Nga, ngày 3/5 nước này có thêm hơn 10.600 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 134.687 ca. Hiện số ca tử vong là 1.280 ca sau khi ghi nhận thêm 58 ca tử vong mới.

Ngày 3/5, Italy ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 là 174 ca, nâng tổng số lên 28.884 ca. Cũng trong ngày 3/5, nước này ghi nhận thêm 1.389 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 210.717 trường hợp.

Tính đến tối 3/5, số ca tử vong vì Covid-19 ở Pháp đã tăng thêm 135 trường hợp, lên thành tổng cộng 24.895 người, bao gồm 15.583 ca (tăng 96 ca) ở các bệnh viện và 9.312 ca (tăng 39 ca) ở các nhà dưỡng lão và cơ sở y tế xã hội.

Singapore ngày 3/5 ghi nhận thêm 657 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca tại nước này lên thành 18.205 ca.

Phi công người Anh nhiễm Covid-19 vẫn rất nặng, bị tràn khí màng phổi

Báo cáo từ Sở Y tế, TP. HCM về tình trạng sức khỏe phi công 43 tuổi, quốc tịch Anh nhiễm Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới cho thấy, tình trạng của người bệnh không có diễn tiến xấu hơn, hiện bệnh nhân không sốt, mạch và huyết áp ổn định.

Tuy nhiên, bệnh nhân tràn khí màng phổi phải, các bác sĩ đã phải đặt ống dẫn lưu ra ngoài. Bệnh nhân bị xẹp phổi phải, đông đặc phổi trái, hiện đang tiếp tục thở máy, ECMO, lọc máu và sử dụng kháng sinh, kháng nấm, tiên lượng còn nặng.

Tính đến ngày 3/5, tổng số mắc Covid-19 trên toàn địa bàn TPHCM là 54 trường hợp, trong đó chỉ còn 1 ca phi công người Anh chưa được công bố khỏi bệnh. 53 trường hợp đã công bố khỏi bệnh thì có 6 trường hợp tái dương tính với Covid-19 hiện đã nhập viện trở lại, tiếp tục chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.  

Xem thêm: Doanh số toàn cầu của Daimler AG giảm 17% do dịch Covid-19

Tin mới lên