Thị trường

2 hãng hàng không nước ngoài muốn thâm nhập thị trường Việt Nam

Cục Hàng không Việt Nam vừa đề nghị cấp phép cho 2 hãng hàng không nước ngoài. Đó là hãng hàng không Nord Wind Airlines (NWS) Liên bang Nga và hãng hàng không Turkmenistan Airlines của Turkmenistan.

2 hãng hàng không nước ngoài muốn thâm nhập thị trường Việt Nam

Hãng hàng không Nord Wind Airlines được khai thác các đường bay giữa Nga và Việt Nam. Ảnh planes.cz

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) mới báo cáo Bộ Giao thông vận tải về việc cấp phép khai thác cho các hãng hàng không Nga và Turkmenistan.

Theo Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), hãng hàng không Nord Wind Airlines (NWS) đã được Bộ Ngoại giao Liên bang Nga chỉ định là hãng hàng không được chỉ định của Nga để khai thác các đường bay giữa Nga và Việt Nam theo Hiệp định vận chuyển hàng không giữa 2 Chính phủ Việt Nam và Liên bang Nga.

Đồng thời, Cục HKVN cũng đã đề nghị Bộ Ngoại giao thông báo tới cơ quan ngoại giao Liên bang Nga việc Việt Nam chấp nhận việc chỉ định NWS của phía Nga. Như vậy, NWS đã sắp được khai thác các đường bay thường lệ giữa 2 nước nói chung và đường bay Mát-xcơ-va - Nha Trang nói riêng.

Cũng theo Cục HKVN, hiện tại, Việt Nam và Turkmenistan chưa ký kết Hiệp định vận chuyển hàng không. Tuy nhiên, tại vòng trao đổi ý kiến ngày 25-26/2/2014, nhà chức trách hàng không 2 nước đã trao đổi, thống nhất nội dung bản dự thảo Hiệp định vận chuyển hàng không Việt Nam-Turkmenistan. Bên cạnh đó, 2 bên cũng thống nhất các quy định về khai thác, cho phép các hãng hàng không mỗi bên được phép khai thác với tần suất 7 chuyến/tuần.

Turkmenistan Airlines dự kiến khai thác đường bay Ashgabat-TP. Hồ Chí Minh với tần suất 1 chuyến/tuần bằng tàu bay B777-200 từ tháng 7/2017. Như vậy, kế hoạch khai thác của Turkmenistan Airlines nằm trong các quy định về khai thác mà 2 bên đã thỏa thuận.

Thị trường hàng không Việt Nam-Turkmenistan hiện không có bất kỳ hãng hàng không nào thực hiện các chuyến bay thường lệ. Đối với Việt Nam, các hãng hàng không Việt Nam không có kế hoạch khai thác đường bay thường lệ giữa hai nước các năm tới.Trong trường hợp khi 2 nước chưa ký chính thức Hiệp định hàng không, Bộ GTVT có thể xem xét việc cho phép các hãng hàng không Turkmenistan khai thác các chuyến bay quốc tế thường lệ tạm thời.

Tin mới lên