Nhân vật

2 Thiếu tướng vừa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an là ai?

(VNF) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có các quyết định bổ nhiệm nhân sự tại Bộ Công an.

2 Thiếu tướng vừa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an là ai?

Bộ trưởng Tô Lâm trao quyết định 2 tân Thứ trưởng: Thiếu tướng Lê Quốc Hùng và Thiếu tướng Lê Tấn Tới.

Theo đó, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an.

Cùng với đó, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an cũng được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an.

Được biết, ông Lê Quốc Hùng sinh ngày 20/8/1966, quê quán tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ông tốt nghiệp tại trường Đại học Cảnh sát nhân dân và có bằng cử nhân lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Hùng từng giữ các chức vụ như Phó giám đốc, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Ngày 8/11/2018, ông Hùng nhận quyết định điều động công tác tại Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, sau đó được bầu làm Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Năm 2019, ông Hùng được thăng hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng Công an nhân dân.

Về tân Thứ trưởng Lê Tấn Tới, ông sinh ngày 4/4/1969, quê quán tại xã Tân Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Ông từng là đại biểu hội đồng nhân dân thành phố Bạc Liêu nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ông Lê Tấn Tới nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Tháng 10/2019, ông Tới được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Tổ chức Cán bộ, Bộ Công an (Việt Nam). Cũng trong năm 2019, ông được thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng Công an nhân dân.

Tin mới lên