Tài chính quốc tế

2.247 người tử vong do nhiễm Covid-19, số ca nhiễm ở Hàn Quốc tăng theo cấp số nhân

(VNF) - Tổng số ca nhiễm virus Covid-19 trên toàn cầu hiện là 76.723 ca. Trong đó có 2.247 người tử vong và 18.453 người đã bình phục. Trong khi Trung Quốc đang có những dấu hiệu tích cực trong việc kiếm soát dịch bệnh thì số ca nhiễm virus Covid-19 ở Hàn Quốc lại tăng mạnh trong 2 ngày qua.

2.247 người tử vong do nhiễm Covid-19, số ca nhiễm ở Hàn Quốc tăng theo cấp số nhân

Hàn Quốc là nơi có nhiều ca nhiễm Covid-19 thứ hai bên ngoài Trung Quốc đại lục với 156 ca dương tính.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) sáng nay (21/2) thông báo nước này đã ghi nhận thêm 118 ca tử vong do nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19), nâng tổng số người chết tại Trung Quốc đại lục lên 2.236 người.

Trong tổng số 118 ca tử vong mới có 115 ca tại tỉnh Hồ Bắc, địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh này, và 3 ca còn lại ở Chiết Giang, Trùng Khánh và Vân Nam

Như vậy, tổng số ca tử vong vì virus Covid-19 trên toàn cầu hiện là 2.247 người, trong đó có 11 trường hợp được ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục ở Nhật Bản, Hong Kong, Pháp, Philippines, Đài Loan, Iran và Hàn Quốc.

NHC cũng cho biết có 889 ca nhiễm mới trong ngày 20/1, đưa số người nhiễm bệnh tại Trung Quốc đại lục lên 75.465 và tổng số ca nhiễm virus Covid-19 trên toàn cầu lên 76.723. Cho tới nay, 18.453 người đã được chữa khỏi các triệu chứng.

Mặc dù số ca nhiễm mới trong ngày 20/2 tăng sau 3 ngày giảm liên tiếp, song vẫn được ghi nhận nằm trong xu hướng giảm mạnh, và thấp hơn nhiều so với số người được xuất viện. Đây là ngày thứ hai liên tiếp, số ca nhiễm mới ở Trung Quốc đại lục ở ngưỡng dưới 1.000 ca.

Giới chức Trung Quốc cho rằng tỷ lệ người nhiễm mới giảm cho thấy các cấp chính quyền đã khống chế tốt dịch tại tỉnh Hồ Bắc, với việc hạn chế triệt để đi lại và di chuyển với cả người dân và các phương tiện giao thông.

Theo WHO, tính đến ngày 20/2, đã có 25 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc đại lục thông báo xuất hiện dịch Cocid-19, với tổng số ca được xác nhận là 1.259.

Đến nay, Hàn Quốc là nơi có nhiều ca nhiễm Covid-19 thứ hai bên ngoài Trung Quốc đại lục với 156 ca dương tính, chỉ sau Nhật Bản với 634 ca.

Giới chức y tế Hàn Quốc ghi nhận thêm 52 ca nhiễm virus Covid-19 trong ngày 20/1, khiến tổng số ca nhiễm tăng gấp ba chỉ trong hai ngày. Hàn Quốc cũng đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên trong số 11 ca tử vong bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Daegu, thành phố lớn thứ tư của Hàn Quốc hiện được xem là "điểm nóng" mới nhất của dịch Covid-19, khi có tới 42 trong tổng số 73 trường hợp nhiễm virus nCoV mới trong hai ngày 19 và 20/2 đều thuộc thành phố này.

Giới chức y tế địa phương đã xác định hai nơi có thể là "ổ dịch" phát tán Covid-19 bao gồm một nhà thờ Daegu và một bệnh viện ở thành phố Cheongdo. Tại nhà thờ ở Daegu, một người phụ nữ 61 tuổi nhiễm Covid-19 được cho là đã lây bệnh cho ít nhất 37 người sau các buổi lễ tại nhà thờ.

"Chính phủ sẽ thực hiện các biện pháp đặc biệt bằng cách tuyên bố khu vực Daegu và Cheongdo là khu vực quan tâm đặc biệt. Chính phủ sẽ huy động tất cả các nguồn lực để vượt qua COVID19", Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye Kyun phát biểu khi bắt đầu cuộc họp Chính phủ về dịch Covid-19 ngày 20/2.

Xem thêm >> Tỷ phú Lý Gia Thành tặng 250.000 khẩu trang cho người nghèo Hong Kong chống dịch Covid-19

 

Tin mới lên