Tài chính quốc tế

3 năm dưới thời Tổng thống Trump, nợ công Mỹ tăng thêm 6.000 tỷ USD

(VNF) - Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức vào năm 2017, nợ công của nước Mỹ đã tăng từ mức dưới 20.000 tỷ USD lên hơn 26.000 tỷ USD.

3 năm dưới thời Tổng thống Trump, nợ công Mỹ tăng thêm 6.000 tỷ USD

3 năm dưới thời Tổng thống Trump, nợ công Mỹ tăng thêm 6.000 tỷ USD.

Báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố ngày 10/6 cho thấy lần đầu tiên trong lịch sử, nợ công nước này vượt mốc 26.000 tỷ USD. Như vậy, trong nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump, nợ công của Mỹ đã tăng thêm 6000 tỷ USD.

Theo báo cáo, Mỹ phải chi 1 tỷ USD mỗi ngày để trả tiền lãi. Hiện tại, khoản nợ liên bang của Mỹ ước tính lên tới 179.000 USD/hộ gia đình hoặc 70.000 USD/người.

Hãng CBS dẫn tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ cho biết sở dĩ nợ công của Mỹ tăng cao như vậy là do việc phân bổ vốn cho chương trình chống lại đại dịch Covid-19 và việc hoãn thuế liên quan đến đại dịch.

Các khoản nợ của chính quyền Mỹ gia tăng đáng kể trong vài năm qua và các khoản nợ này tăng vọt nửa đầu năm 2020 khi nước này đối mặt với cuộc khủng hoảng dịch bệnh.

Kể từ tháng 3, Chính phủ Mỹ rót ít nhất 5 nghìn tỷ USD cứu trợ cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đạo luật Hỗ trợ, Cứu trợ và An ninh kinh tế (CARES) được thông qua vào ngày 27/3 cho phép chính phủ cấp khoản hỗ trợ 2 nghìn tỷ USD, trong khi Đạo luật HEROES (Giải pháp khẩn cấp phục hồi kinh tế và sức khỏe bao trùm) trị giá 3 nghìn tỷ USD đã được Hạ viện thông qua vào tháng 5.

Trước đó, cựu giám đốc Bộ Tài chính Mỹ Henry Paulson cảnh báo rằng sự tăng trưởng không kiểm soát được của nợ công và thâm hụt ngân sách có thể tước đi vị trí đặc quyền của đồng USD Mỹ với tư cách là tiền tệ dự trữ chính của thế giới.

Hôm 10/6, Bộ Tài chính Mỹ cũng đã công bố báo cáo hàng tháng cho thấy thâm hụt ngân sách của Chính phủ liên bang trong 8 tháng đầu năm của năm tài khóa hiện tại đã lên tới 1,88 nghìn tỷ USD. Đây là khoản thâm hụt cao nhất trong lịch sử nước Mỹ, cao gấp đôi mức thâm hụt 738,6 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2019.

Theo dự báo của Bloomberg, các biện pháp chống lại đại dịch Covid-19 sẽ tiếp tục làm thâm hụt thêm 3,5 nghìn tỷ USD, tương đương với 16% GDP. Một dự báo tương tự cũng được cơ quan xếp hạng quốc tế Moody’s đưa ra là 15% GDP.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6h sáng nay (12/6), tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu là 7.575.874 ca, trong đó có 422.847 người thiệt mạng.

Mỹ vẫn là tâm dịch thế giới với 2.088.364 ca nhiễm và 116.016 ca tử vong.

Theo báo cáo ngày 11/6 của Bộ Lao động Mỹ, mặc dù các doanh nghiệp trên khắp nước Mỹ đang từng bước mở cửa trở lại, nước này vẫn ghi nhận thêm 1,54 triệu lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước, đưa tổng số người xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ kể từ giữa tháng 3/2020 lên 44,2 triệu người.

Xem thêm >> Thủ tướng Australia tuyên bố không để Trung Quốc ‘bắt nạt’

Tin mới lên