Tài chính quốc tế

30 doanh nhân có khả năng làm thay đổi thế giới năm 2016

(VNF) - Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 30 doanh nhân có khả năng làm thay đổi toàn thế giới năm 2016. Các doanh nhân này hầu hết là tỷ phú công nghệ, bán lẻ hay các hãng dược lớn,...

30 doanh nhân có khả năng làm thay đổi thế giới năm 2016

Marc Benioff - Nhà sáng lập kiêm CEO Salesforce.com

SalesForce.com có thể là một địa chỉ khá xa lạ với nhiều người Việt, nhưng tại Mỹ, đây lại là người khổng lồ trong lĩnh vực áp dụng công nghệ điện toán đám mây, và là tập đoàn tiên phong trong công nghệ này. Nhà sáng lập kiêm CEO của Salesforce - Marc Benioff là một trong những doanh nhân quyền lực nhất tại thung lũng Silicon. Ông cũng sớm nổi tiếng về khả năng kinh doanh tài ba khi nhanh chóng thu được những thành công to lớn trên thương trường với những bản hợp đồng trị giá lên đến hàng trăm triệu USD.

Jeff Bezos - Nhà sáng lập kiêm CEO Amazon.com

Jeff Bezos, CEO của kênh bán lẻ trực tuyến Amazon.com, được xem là một trong những nhân vật quyền lực nhất trong giới công nghệ. Hiện hãng này bán gần như tất cả mọi thứ mà bạn có thể tưởng tượng bao gồm cả đồ gia dụng, quần áo và thậm chí cả dịch vụ điện toán đám mây.Vốn đã là gã khổng lồ trong lĩnh vực mua bán trực tuyến với ước tính 1/3 người sử dụng internet toàn cầu kết nối qua cổng giao dịch mỗi ngày, nhưng Amazon vẫn chưa cho thấy dấu hiệu muốn dừng lại.

Dưới sự lãnh đạo của CEO Jeff Bezos, Amazon tiếp tục đầu tư mạnh vào thị phần điện toán đám mây và video trực tuyến. Để rồi họ kết thúc năm 2015 với giá trị cố phiếu tăng hơn gấp đôi - đồng thời đánh bại cả những đối thủ cạnh tranh lớn như Wal Mart Stores.

Mark Zuckerberg - Đồng sáng lập kiêm CEO Facebook

Với hơn 1 tỷ người dùng thường xuyên, trong đó hơn 84% người dùng bên ngoài nước Mỹ, Facebook là mạng xã hội có ảnh hưởng nhất toàn cầu, tuy nhiên Mark Zuckerberg mới chỉ thực sự đưa dịch vụ này lên một tầm cao mới trong năm 2015. CEO Mark Zuckerberg của Facebook được biết đến là tỷ phú trẻ giàu nhất thế giới với khối tài sản hiện nay đã lên đến 50 tỷ USD (tính đến tháng 2/2016). Ngoài ra, mạng xã hội này cũng đã được định giá thị trường vượt ngưỡng 250 tỷ USD. 

Reed Hastings - Đồng sáng lập kiêm CEO Netflix

Netflix là một trong những dịch vụ cho thuê DVD và xem phim trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới. Với vai trò là CEO và đồng sáng lập, ông Hastings từng mạo hiểm khi thử nghiệm thay thế thói quen xem phim truyền hình sang xem phim trực tuyến. Không chỉ cung cấp các tiện ích giải trí liên quan đến truyền hình, DVD, dịch vụ trực tuyến Netflix còn đang lấn sân sang điện ảnh với rất nhiều bom tấn. 

Vào hồi tháng 1/2016, Netflix tuyên bố dịch vụ của mình đã có sẵn ở hơn 130 quốc gia hơn, số lượng thuê bao đã mở rộng 30% kể từ năm 2014. Với giao diện đơn giản, dễ sử dụng và sự tập trung vào một dịch vụ duy nhất, Netflix nhanh chóng chiếm được cảm tình của người dùng so với các đối thủ cạnh tranh khác như CBS, Time Warner, Viacom.

Jack Ma - ông chủ Alibaba

Jack Ma là cha đẻ của đế chế thương mại điện tử khổng lồ Alibaba đồng thời là một trong những người góp vốn công ty ứng dụng thanh toán di động Alipay. Ông hiện là người giàu nhất Trung Quốc, với tài sản ước tính 25 tỷ USD. Theo Shoutmeloud, tuy là trang mua sắm chính ở Trung Quốc, trên thực tế Alibaba có giá trị hơn Facebook của tỷ phú Mỹ Mark Zuckerberg. Trang này cung cấp nhiều hàng hóa hơn cả Ebay và Amazon gộp lại. Mới đây, Alibaba đã chi 1 tỷ USD để thâu tóm trang thương mại điện tử hàng đầu Đông Nam Á Lazada nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng. 

Terry Gou - Chủ tịch Hon Hai Precision Industry Co (Foxconn)

Người vừa chốt thương vụ mua lại tập đoàn thương mại điện tử lâu năm - Sharp của Nhật với giá 3,5 tỷ USD chính là "gã khổng lồ" Đài Loan Foxconn. Trước khi nổi tiếng với thương vụ mua lại Sharp, công ty này được biết đến với tư cách là nhà cung ứng lớn nhất của Apple. 

Hon Hai Precision Industry – hay còn có tên gọi thương mại là Foxconn Techonology Group là nhà thầu sản xuất và gia công lớn nhất thế giới và là công ty điện tử lớn thứ 3 thế giới sau Apple và Samsung tính theo doanh thu. Rất nhiều mặt hàng điện tử được Foxconn là đối tác gia công sản xuất chính như iPad, iPhone, Kindle, PlayStation 4, Playstation 3, Nokia hay kể cả BlackBerry gần đây.

Chủ tịch Foxconn - Terry Gou đang muốn mở rộng các mảng kinh doanh của Foxconn, biến Foxconn thành công ty cũng sản xuất cả thiết bị, linh kiện điện tử chủ chốt nữa.

Wang Jianlin - Người sáng lập, Dalian Wanda Group

Wang Jianlin là người sáng lập và là chủ tịch của Tập đoàn Dalian Wanda Group. Hiện ông đang sở hữu tài sản bất động sản có tổng trị giá lên tới 120 tỷ nhân dân tệ (18,9 tỷ USD). Đây là lần thứ 5 gia đình ông Wang đứng đầu danh sách những người giàu nhất trong ngành bất động sản.

Hiện Wang Jianlin đang sở hữu 104 trung tâm thương mại, cùng với 68 rạp chiếu phim, 54 trung tâm karaoke tại 111 thành phố khắp Trung Quốc, và nhiều khách sạn năm sao.

Travis Kalanick - Đồng sáng lập kiêm CEO Uber

Tuy mới thành lập được 6 năm, công ty kinh doanh mạng lưới vận tải và taxi Uber đã trở thành startup thành công và giá trị lớn nhất tại thung lũng Silicon. Từ khi ra mắt, Uber đã tạo nên một cuộc cách mạng trong ngành vận tải hành khách tại nhiều quốc gia trên thế giới với nhiều ý kiến khen chê trái chiều. Mặc dù vậy, tốc độ phát triển của Uber vẫn là điều mà bất kỳ startup nào trên thế giới đều ao ước. Uber hiện có mặt tại 405 thành phố trên thế giới. Công ty đã huy động được hơn 10 tỷ USD vốn đầu tư và được định giá khoảng 62 tỷ USD.

Elon Musk - Đồng sáng lập kiêm Tesla Motors , SpaceX

Elon Musk được xem là tỷ phú "người sắt", là nhà phát minh, doanh nhân người Nam Phi. Ông được biết đến nhiều nhất vì đã sáng lập công ty vũ trụ SpaceX và đồng sáng lập Tesla Motors và cổng thanh toán trực tuyến PayPal. Doanh nhân sáng tạo nhất thế giới đang cấp ủ hàng loạt tham vọng nhằm thay đổi thế giới từ tên lửa để đưa con người lên sao Hỏa cho đến tàu tốc hành với vận tốc hơn 1.000km/h, xe điện... Dòng xe điện mới nhất của Tesla - Model 3 đã đạt được 7,5 tỷ USD giá trị đơn đặt hàng trong ngày đầu tiên ra mắt.

Larry Page - Đồng sáng lập kiêm CEO Alphabet (Google)

Larry Page là một trong những người có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ trong thế giới công nghệ. Page được giới IT gán cho biệt danh "gã khoa học máy tính kỳ quặc", cùng với đồng nghiệp của mình Sergey Brin, cặp đôi lừng danh của làng công nghệ cùng nhau sáng lập nên bộ máy tìm kiếm nổi tiếng Google hiện đang là một công ty con của tập đoàn Alphabet.

Alphabet đang bận rộn theo đuổi hàng chục dự án như "chụp ảnh mặt trăng", xe tự lái, máy tính nghệ thuật, cùng kế hoạch phủ sóng internet tốc độ cao cho khắp các khu vực nông thôn ở các nước đang phát triển. Năm 2015, doanh thu của Google, công ty con lớn nhất của Alphabet đạt 74,5 tỷ USD, tăng từ 65,7 tỷ USD năm 2014 và tăng 10,6 tỷ USD so với một thập kỷ trước.

Sara Blakely - Người sáng lập Spanx

Sara Blakely  là một nữ doanh nhân người Mỹ và người sáng lập của Spanx – một công ty đồ lót hàng triệu triệu đô la. Thương hiệu Spanx của cô hiện nay là niềm mơ ước của tất cả các ông chủ từ nhỏ tới lớn trên thế giới vì công ty này của Sara không phải mất một xu vay mượn từ ngân hàng, cũng như không cần tốn tiền quảng cáo. Trải qua nhiều sóng gió vượt thời gian, giờ đây thương hiệu Spanx có tới hơn 11.500 cửa hàng lớn nhỏ tại 50 quốc gia trên toàn thế giới.

Bom Kim - Người sáng lập kiêm CEO Coupang

Coupang cũng bắt đầu kinh doanh bằng hình thức cung cấp các khuyến mãi, giảm giá, thế nhưng, công ty đã nhanh chóng mở rộng kinh doanh để trở thành sàn thương mại điện tử. Ngày nay, Coupang là doanh nghiệp thương mại điện tử tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Bom Kim được xem là Jeff Bezos - ông chủ Amazon -phiên bản Hàn Quốc.

Frank Wang - Người sáng lập kiêm CEO DJI Technology

Năm 2006, Frank Wang Tao thành lập ra công ty công nghệ Dajiang Innovation Technology (DJI Technology) khi còn ngụ tại ký túc xá đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông. Hiện nay, DJI là một trong những công ty sản xuất máy bay không người lái cho mục đích tiêu dùng lớn nhất thế giới. Năm ngoái, doanh số bán hàng của DJI đã tăng gấp đôi, đạt 1 tỷ USD, phân bố đều giữa các khu vực châu Á, Bắc Mỹ và châu Âu.

Trong danh sách 30 doanh nhân có thể làm thay đổi thế giới năm 2016 của Tạp chí Forbes còn có các nhân vật như Howard Schultz, CEO Starbucks; Rahul Bhatia - đồng sáng lập hãng hàng giá rẻ IndiGo; Brian Chesky - đồng sáng lập kiêm CEO Airbnb - cung cấp hơn chỗ ngủ cho thuê và chỗ ở tại 190 quốc gia; Ilene Gordon - CEO Ingredion, công ty nông nghiệp chuyên về các sản phẩm biến đổi gen; Cyrus Poonawalla - người sáng lập Serum Institute Ấn Độ, công ty sản xuất vắc-xin nhất thế giới; Hakan Samuelsson - CEO Volvo Cars; Sunny Varkey - nhà sáng lập GEMS Education, mạng lưới trường học lớn nhất thế giớiTadashi Yanai - người sáng lập kiêm CEO Fast Retailing, ông chủ của hãng thời trang hàng đầu nước Nhật Uniqlo...

Tin mới lên