Tài chính

32% doanh nghiệp phải trả phí "ngoài luồng" cho cán bộ thuế

Ngày 29/10, Bộ Tài chính và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị đối thoại giữa cơ quan Thuế, Hải quan với cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, khảo sát của VCCI cho thấy, 32% doanh nghiệp cho biết phải trả chi phí không chính thức cho cán bộ thuế.

32% doanh nghiệp phải trả phí "ngoài luồng" cho cán bộ thuế

Hội nghị đối thoại Thuế - Hải quan - Doanh nghiệp diễn ra hôm 29/10

Tại Hội nghị, các vấn đề thực tế đã được các doanh nghiệp phản ánh với lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, trong đó, nhiều vấn đề đã được cơ quan chức năng giải đáp ngay tại Hội nghị.

Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo Bộ Tài chính và doanh nghiệp được tổ chức hàng năm nhằm chia sẻ thông tin hai chiều, giúp cơ quan chức năng lắng nghe các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của doanh nghiệp. Qua đó, việc xây dựng và điều chỉnh chính sách được thực hiện sát với thực tế hơn.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, cộng đồng doanh nghiệp đã đánh giá cao sự chuyển biến nhất định trong việc cải cách hành chính của ngành tài chính. Tuy nhiên, hiện tại doanh nghiệp cho rằng vẫn còn nhiều vướng mắc, khó khăn, chưa hài lòng với ngành tài chính. 

Về phía Bộ Tài chính, ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho rằng, lĩnh vực thuế và hải quan đang thực thi việc sửa đổi một số chính sách quan trọng. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều vướng mắc, một số chính sách chưa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Về các vấn đề cụ thể, 32% số doanh nghiệp cho biết họ phải chi trả các chi phí không chính thức cho cán bộ thuế. Tỷ lệ doanh nghiệp phải chi trả chi phí không chính thức không đồng đều giữa các nhóm doanh nghiệp theo nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo loại hình doanh nghiệp, chỉ có 19% doanh nghiệp Nhà nước cho biết phải chi thêm, trong khi có 33% doanh nghiệp dân doanh phải chi khoản này và tỷ lệ này tại doanh nghiệp FDI đạt tới 41%.

Trong khi đó, theo lĩnh vực hoạt động, doanh nghiệp nông nghiệp phải chi "ngoài luồng" thấp nhất, chỉ chiếm tỷ lệ 23%.

Ngoài ra, có tới 40% doanh nghiệp tin rằng sẽ bị phân biệt đối xử nếu không chỉ trả chi phí không chính thức. Tỷ lệ lo ngại cao nhất trong khối doanh nghiệp FDI với 48%, tiếp đến là doanh nghiệp dân doanh với 42% và doanh nghiệp Nhà nước chỉ chiếm 29%.

Trong khi đó, trong lĩnh vực hải quan, một số doanh nghiệp phản ánh cán bộ hải quan có thái độ không hợp tác cùng doanh nghiệp, thờ ơ với những vất vả của doanh nghiệp, vẫn còn có phản ánh về hiện tượng vòi vĩnh…

Tin mới lên