Tài chính quốc tế

38 triệu USD hàng hóa của Samsung đang bị mắc kẹt trên tàu Hanjin

(VNF) - Samsung cho biết hãng có số hàng hóa trị giá khoảng 38 triệu USD đang bị mắc kẹt trên 2 con tàu của Hanjin ngoài khơi Long Beach, California.

38 triệu USD hàng hóa của Samsung đang bị mắc kẹt trên tàu Hanjin

Hơn 600 container hàng chứa các sản phẩm TV và đồ điện tử gia dụng của Samsung đang nằm những con tàu của Hanjin và không thể cập cảng.

Theo Bloomberg, Samsung Electronics, nhà sản xuất thiết bị di động thông minh lớn nhất thế giới cho biết, số hàng hóa trị giá 38 triệu USD của công ty đang nằm trên 2 con tàu trở hàng của Hanjin Shipping và hiện bị mắc kẹt.

Việc Hanjin Shipping, hãng vận tải đường biển Hàn Quốc lớn thứ 7 toàn cầu, đệ đơn xin phá sản vào đầu tháng 9 đã gây ra những xáo trộn tiêu cực đối với thương mại toàn cầu.

Trong văn bản gửi lên tòa, ủng hộ kiến nghị của Hanjin về đề nghị bảo hộ phá sản theo Chương 15 của Luật phá sản Mỹ, Samsung ngày cho biết nếu như Hanjin không được bảo hộ phá sản trước các chủ nợ, những con tàu của Hanjin đang lênh đênh ngoài khơi sẽ không thể cập cảng được.

Điều này có nghĩa Samsung cũng sẽ bị thiệt hại và mức thiệt hại có thể còn cao hơn nữa nếu như những chuyến hàng của Samsung trên những con tàu đó vẫn không được bốc xếp xuống cảng.

Theo thông tin mới nhất từ công ty, 85 chiếc tàu các loại của hãng đang mắc kẹt gần 50 cảng biển tại 26 quốc gia trên thế giới mà không thể cập bến. Các bến cảng đều lo ngại sẽ không thể thu được tiền phí từ Hanjin hoặc những container sẽ bị các chủ nợ bắt giữ, khiến hoạt động của cảng bị gián đoạn.

"Đội tàu của chúng tôi có thể trở thành những con tàu ma", Kim Ho Kyung – một lãnh đạo của Hanjin Shipping nói. "Trên những con tàu đang trôi nổi trên các vùng biển quốc tế, nước uống và thực phẩm đang dần cạn kiệt".

Samsung cho biết hiện có tới 304 container chứa màn hình TV trị giá 24,4 triệu USD đang được chở tới nhà máy của tập đoàn này tại Mexico trên những con tàu của Hanjin.

Ngoài ra, số hàng điện tử gia dụng của Samsung đang lênh đênh trên những con tàu Hanjin gồm tủ lạnh, máy giặt, lò vi sóng hay những sản phẩm khác cũng không hề ít. Tổng trị giá số hàng này là 13,5 triệu USD, được chứa trong 312 container.

Nếu số hàng hóa này không được tháo dỡ ngay lập tức, Samsung buộc phải tìm tới một phương thức vận chuyển khác là đường hàng không để đưa các linh kiện tới các nhà máy nhằm kịp đáp ứng thời hạn giao hàng. Điều này sẽ khiến Samsung chịu thiệt hại thêm một khoản phí vào khoảng 8,8 triệu USD do sẽ cần tới 16 chuyến bay để vận chuyển 1.469 tấn hàng.

"Tất cả sự tốn kém này sẽ là tổn thất không chỉ với Samsung mà còn với các nhà bán lẻ tại Mỹ, sau đó là người tiêu dùng Mỹ", Samsung nhấn mạnh trong văn bản gửi tới tòa.

Tin mới lên