Tài chính quốc tế

39 người chết trong xe container: Chưa xác định được quốc tịch

(VNF) - Thông báo đưa lên website của Đại sứ quán Trung Quốc ở Anh hôm nay (25/10) cho hay cảnh sát vẫn đang nhận dạng 39 nạn nhân bị chết trong xe container và chưa xác định được quốc tịch của những người này.

39 người chết trong xe container: Chưa xác định được quốc tịch

Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ phát hiện 39 thi thể trong xe container ở khu công nghiệp Waterglade, Essex, Anh

Trước đó, sáng sớm 23/10, cảnh sát Anh đã phát hiện thi thể của 38 người trưởng thành và một trẻ vị thành niên bên trong một xe container tại khu công nghiệp Waterglade ở thị trấn Grays, cách thủ đô London 32km về phía Đông.

Cảnh sát cho biết chiếc xe đầu kéo đã xuất phát từ cảng Zeebrugge (Bỉ) và tới điểm đến ở hạt Essex, miền Nam nước Anh, khoảng hơn một giờ trước khi cảnh sát phát hiện ra các thi thể lúc 1h40 sáng (giờ địa phương).

Phần đầu kéo màu đỏ được cho là có nguồn gốc từ CH Ireland vì có dán lô gô "Ireland” ở trên kính chắn gió.

Kênh truyền hình ITV của Anh cùng ngày đã đưa tin 39 thi thể này đều là người Trung Quốc. 

Tới ngày 24/10, một số quan chức và truyền thông Anh cho biết danh tính của tài xế lái chiếc xe container bên trong có 39 thi thể được xác định là Morris Robinson.

Theo các nguồn tin trên, Morris Robinson, 25 tuổi, đến từ thị trấn Portadown thuộc vùng Bắc Ireland.

Hiện đối tượng này vẫn đang bị tạm giam để thẩm vấn sau khi bị cảnh sát bắt giữ do tình nghi gây ra chết người.

Hiện vụ việc được điều tra theo hướng buôn người. Cảnh sát Anh đã tiến hành khám xét 3 địa chỉ tại Bắc Ireland trong khuôn khổ cuộc điều tra.

Nhiều năm qua, người nhập cư trái phép đã tìm cách tới Anh bằng cách trốn ở phía sau các xe tải đến từ nhiều vùng khác trên lục địa châu Âu.

Một trong những thảm kịch nhập cư bất hợp pháp tồi tệ nhất tại Anh xảy ra vào năm 2000 khi 58 thi thể người nhập cư Trung Quốc được tìm thấy trong một xe tải chở cà chua ở cảng Dover, miền Nam nước này. Phương tiện này cũng bắt đầu hành trình tới Anh từ cảng Zeebrugge của Bỉ.

Theo cục cảnh sát châu Âu Europol, trong năm 2015 và 2016, Trung Quốc nằm trong số 5 quốc gia hàng đầu ngoài EU về số nạn nhân buôn người tại châu Âu và là nước đứng đầu về nghi phạm buôn người.

Xem thêm > Solomon bất ngờ tuyên bố chấm dứt hợp đồng thuê đảo dài hạn của Trung Quốc

Tin mới lên