Tài chính quốc tế

400 người giàu nhất thế giới mất 194 tỷ USD trong tuần giao dịch đầu năm

(VNF) - Theo Bloomberg, 400 người giàu nhất thế giới mất gần 194 tỷ USD trong tuần này khi thị trường chứng khoán thế giới bắt đầu năm với những tin tức đầy bi quan về thị trường Trung Quốc và giá dầu ngày càng sụt giảm.

400 người giàu nhất thế giới mất 194 tỷ USD trong tuần giao dịch đầu năm

Theo Bloomberg, có 47 tỷ phú đã mất ít nhất 1 tỷ USD trong tuần giao dịch tồi tệ nhất đối với chứng khoán Mỹ kể từ năm 2011.Tổng tài sản "bốc hơi" khỏi "hầu bao" của 400 người giàu nhất thế giới gần ước tính gần 194 tỷ USD, gấp khoảng 7 lần so với con số 29 tỷ USD bị hao hụt trong năm ngày giao dịch đầu tiên của năm 2015.

Tổng tài sản tính đến cuối tuần này của 400 tỷ phú giàu nhất thế giới là 3,7 nghìn tỷ USD, thấp hơn so với hơn 4 nghìn tỷ USD một năm trước đây.

Người sáng lập ra hãng mua bán trực tuyến lớn nhất thế giới Amazon, tỷ phú Jeff Bezos, trước đó là tỷ phú thu lời nhiều nhất trong năm 2015, thì tuần đầu tiên của năm 2016 lại là người bị mất nhiều nhất. Tài sản của Jeff Bezos tổng cộng đã giảm 5,9 tỷ USD trong tuần này khi cổ phiếu của của Amazon sụt hơn 10%. Bezos hiện nay là người thứ tư giàu nhất thế giới với khối tài sản trị giá 53,7 tỷ USD.

Tài sản của tỷ phú giàu nhất thế giới Bill Gates, đã giảm 4,5 tỷ USD xuống còn 79,2 tỷ USD trong khi khối tài sản của Amancio Ortega, tỷ phú giàu thứ hai thế giới giảm 3,4 tỷ USD xuống còn 69,5 tỷ USD.

Tổng tài sản bị hao hụt của 400 tỷ phú này chiếm 4,9% tổng số tài sản của họ, sự mất mát có ít hơn một chút so với thị trường chứng khoán thế giới năm nay. Chứng khoán toàn cầu giảm 6,2% trong tuần này, theo chỉ số MSCI ACWI Index.

Theo thống kê của Bloomberg, có 11 tỷ phú trong số 400 tỷ phú có giá trị tài sản tăng trong tuần này, bao gồm năm người thừa kế gia đình nhà Walton của Tập đoàn bán lẻ Wal Mart với khối tài sản kết hợp tăng 2,5 tỷ USD do cổ phiếu của Wal Mart tăng hơn 2 USD/cổ phiếu. Jim Walton, con trai của người sáng lập Wal Mart - Sam Walton, có mức tăng tài sản lớn nhất, với 759 triệu USD trong tuần đầu tiên của năm 2016.

Tàu sản ròng của 400 tỷ phú trong bảng xếp hạng của Bloomberg hiện nay là 3,7 nghìn tỷ USD, bằng với GDP của nước Đức.

Tin mới lên