Thị trường

61% doanh nghiệp lo khủng hoảng kinh tế toàn cầu trong 6 tháng tới

(VNF) - Báo cáo "Dự báo thương mại toàn cầu Việt Nam" của Ngân hàng HSBC cho biết các doanh nghiệp Việt Nam đang gia tăng lo ngại về những biến động trên thị trường toàn cầu trong thời gian tới.

61% doanh nghiệp lo  khủng hoảng kinh tế toàn cầu trong 6 tháng tới

Kết quả khảo sát trong báo cáo của HSBC thực hiện với các doanh nghiệp Việt cho thấy chỉ số tin cậy thương mại của Việt Nam tăng lên 127 điểm trong nửa sau năm 2015 so với 120 điểm một năm về trước, cao hơn hẳn so với điểm số giảm sâu của Malaysia trong cùng kỳ và điểm số không thay đổi của Indonesia.

Báo cáo cũng chỉ ra răng gần 57% doanh nghiệp kỳ vọng khối lượng thương mại Việt Nam sẽ tăng trong vòng 6 tháng tới, nhưng con số này vẫn thấp hơn so với 6 tháng trước (66%). Tuy nhiên, theo HSBC, số lượng doanh nghiệp cho rằng khối lượng thương mại sẽ chỉ thay đổi nhỏ đã tăng gấp đôi trong cùng kỳ. Điều này cho thấy sự ổn định về kinh tế vĩ mô của Việt Nam đã được các doanh nghiệp nhìn nhận, HSBC nhận định.

Theo báo cáo của HSBC, hơn 1/3 doanh nghiệp tham gia khảo sát nói lãi suất cao hơn là rào cản đối với thương mại trong vòng 6 tháng tới trước bối cảnh chính sách thắt chặt tiền tệ sắp tới của Mỹ đã có những tác động tới triển vọng thương mại toàn cầu. Số doanh nghiệp cho rằng tiền đồng yếu đi sẽ có tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh chiếm 37% trong khi 11% cho thấy đó là mối lo. 

Về môi trường kinh doanh, hơn một nửa doanh nghiệp tham gia khảo sát coi tình hình cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ hơn là mối quan ngại. Khoảng 75% doanh nghiệp lo ngại về các đối thủ cạnh tranh đang trỗi dậy, tăng từ tỷ lệ 56% trong khảo sát trước.

Tuy nhiên, một điều tích cực là số lượng các doanh nghiệp khảo sát kỳ vọng lợi nhuận biên tăng, chính sách hỗ trợ của chính phủ và nhân công có tay nghề phù hợp sẽ có tác động tích cực tới hoạt động kinh doanh của họ đã tăng đáng kể so với sáu tháng trước.

Đặc biệt, báo cáo của HSBC cho biết, biến động trên thị trường thế giới trong những tháng vừa qua khiến các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Việt Nam ngày càng lo ngại khi có 61% doanh nghiệp liệt kê khủng hoảng kinh tế toàn cầu là mối lo ngại trong vòng 6 tháng tới, tăng so với tỷ lệ chưa tới 40% cách đây 6 tháng.

Tuy nhiên, bất chấp những bi quan ngày càng gia tăng về nền kinh tế đang đà giảm tốc của Trung Quốc, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu vẫn nhìn nhận tích cực về tiềm năng của khu vực châu Á với 9% doanh nghiệp coi khu vực này là cơ hội lớn nhất cho tăng trưởng kinh doanh toàn cầu, mặc dù ít hơn so với tỷ lệ 16% trong khảo sát trước, 70% vẫn coi đây là khu vực chủ chốt để giao thương. 

Tin mới lên