Bất động sản

666 tỷ đồng xây dựng cầu Gành Hào kết nối Cà Mau và Bạc Liêu

Lãnh đạo 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau thống nhất xây dựng cầu Gành Hào kết nối hai địa phương này.

666 tỷ đồng xây dựng cầu Gành Hào kết nối Cà Mau và Bạc Liêu

Khu vực cửa biển Gành Hào.

Ngày 15/6, ông Tô Minh Đương, Phó chủ tịch UBND huyện Đông Hải (Bạc Liêu) cho biết, lãnh đạo 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau đã thỏa thuận và thống nhất vị trí xây dựng cầu Gành Hào nối liền hai địa phương.

Theo đó, địa điểm triển khai dự án tại ấp Lưu Hòa Thanh, xã Tân Thuận (huyện Đầm Dơi, Cà Mau) và thị trấn Gành Hào (cách cầu Rạch Cốc khoảng 300m về phía thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, Bạc Liêu). Dự án do UBND tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 666 tỷ đồng (trong đó vốn cho giải phóng mặt bằng trên 68 tỷ đồng).

Theo phương án thiết kế ban đầu, dự án xây dựng cầu Gành Hào có chiều dài 770m, chiều rộng mặt cầu là 9m, cùng với đó là tuyến đường, cầu kết nối với trục lộ đông - tây (Cà Mau). Dự kiến phạm vi xây dựng công trình 26ha. Thời gian xây dựng trong giai đoạn 2021-2023.

Theo ông Đương, công trình hoàn thành sẽ kết nối trục lộ đông - tây Cà Mau, từ cửa biển Sông Đốc sang tỉnh Bạc Liêu, tạo ra tuyến giao thông vành đai của tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, giúp giao thông thông suốt, phục vụ tốt cho việc phát triển kinh tế - xã hội của 2 địa phương.

“Đặc biệt, dự án hoàn thành sẽ tạo ra liên kết vùng, nằm trong chuỗi liên kết vùng của đồng bằng sông Cửu Long, góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh và phòng, chống thiên tai giữa 2 tỉnh”, ông Đương nhấn mạnh.

Tin mới lên