Tiêu điểm

75/222 người nhiễm Covid-19 tại Việt Nam được công bố khỏi bệnh

(VNF) - Tính đến chiều nay (2/4), 75/222 người nhiễm Covid-19 tại Việt Nam đã được công bố khỏi bện, trong đó có những bệnh nhân được điều trị ngay tại tuyến huyện.

75/222 người nhiễm Covid-19 tại Việt Nam được công bố khỏi bệnh

11 người nhiễm Covid-19 tại Việt Nam vừa được công bố khỏi bệnh.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chiều 2/4 đã công bố chữa khỏi thêm 11 bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó có một nhân viên của công ty TNHH Trường Sinh và một thai phụ 25 tuần.

75/222 người nhiễm Covid-19 tại Việt Nam được công bố khỏi bệnh

Danh sách 11 bệnh nhân được chữa khỏi bệnh Covid-19 cụ thể như sau: Bệnh nhân (BN) 63 là nữ, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Bệnh nhân vào viện ngày 17/3. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 29/3, âm tính lần 2 vào ngày 1/4. Hiện tại sức khỏe ổn định, không ho, không sốt.

BN 76 là nam, quốc tịch Pháp, vào viện ngày 18/3. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 27/3, âm tính lần 2 vào ngày 31/3. Hiện tại sức khỏe ổn định.

BN 78 là nam, 22 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 18/3. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 27/3; âm tính lần 2 vào ngày 30/3.

BN 107 là nữ, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 21/3. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 27/3, âm tính lần 2 vào ngày 30/3.

BN 129 là nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 23/3. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 29/3, âm tính lần 2 vào ngày1/4.

BN 131 là nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 23/3. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 26/3, âm tính lần 2 vào ngày 29/3 và âm tính lần 3 vào ngày 1/4.

BN 132 là nữ, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 23/3. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 29/3, âm tính lần 2 vào ngày 1/4.

BN 138 là nam, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 23/3. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 29/3, âm tính lần 2 vào ngày 1/4.

BN 179 là nam, 62 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ho ít đờm, không khó thở. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 28/3, âm tính lần 2 vào ngày 31/3.

BN 198 là nữ, 53 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 28/3, âm tính lần 2 vào 31/3.

Cuối cùng là BN 20, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 7/3. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 28/3 và âm tính lần 2 vào ngày 31/3.

Về các ca nặng còn đang được điều trị, theo báo cáo BN 26 đã được bỏ máy thở, rút ống nội khí quản và đang được theo dõi; 3 bệnh nhân còn lại, trong đó có 1 ca ECMO và 1 ca thở máy, 1 ca thở máy không xâm nhập đang tiến triển tốt lên, riêng ca ECMO đang chuẩn bị cai ECMO, chuyển sang thở máy.

Đã có 3 trong số 4 bệnh nhân nặng này đến nay có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần với virus gây bệnh Covid-19. Đó là nữ bệnh nhân bác ruột của BN 17 (người bác này đã 3 lần có kết quả xét nghiệm âm tính vào các ngày 26, 27 và 29/3); bệnh nhân người Anh đã 3 lần âm tính vào các ngày 23, 26 và 28/3; bệnh nhân người Anh số 26 cũng đã 3 lần âm tính vào các ngày 26, 27 và 29/3.

Xem thêm: Bệnh nhân 11 tuổi nhiễm Covid-19 được công bố khỏi bệnh

Tin mới lên