Tài chính quốc tế

80% cửa hàng Lotte tại Trung Quốc bị dừng hoạt động

(VNF) - Trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Hàn Quốc xung quanh việc lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, 79 trong số 99 siêu thị lớn của Lotte tại Trung Quốc đã bị yêu cầu ngừng hoạt động.

80% cửa hàng Lotte tại Trung Quốc bị dừng hoạt động

Một cửa hàng Lotte ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc bị đóng cửa

Hãng tin Yohap dẫn báo cáo của tập đoàn Lotte cho biết, tính đến ngày 19/3 đã có tới 79 trong tổng số 99 cửa hàng của Lotte ở Trung Quốc bị đóng cửa tạm thời.

Cũng theo hãng tin này, Lotte bị Trung Quốc "để ý" kể từ khi tập đoàn này đồng ý đổi đất cho chính phủ Hàn Quốc để triển khai THAAD hồi tháng 2.

Tập đoàn Lotte, tập đoàn lớn thứ 5 của Hàn Quốc, đã trở thành nạn nhân hứng chịu cơn giận dữ của Trung Quốc sau khi chính phủ Hàn Quốc quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa khu vực tầm cao (THAAD) do Mỹ cung cấp trên lãnh thổ của mình. Trung Quốc phản đối việc triển khai THAAD vì radar của hệ thống này có khả năng thâm nhập vào lãnh thổ Trung Quốc.

Trước tình trạng trên, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm 17/3 tại Seoul đã kêu gọi Trung Quốc kiềm chế trả đũa Hàn Quốc về việc triển khai THAAD, lập luận rằng điều đó "không phù hợp" và "gây rắc rối". Ông Tillerson còn nhấn mạnh THAAD phục vụ mục đích phòng thủ, chỉ nhắm vào tên lửa từ CHDCND Triều Tiên, và việc triển khai hệ thống này vẫn sẽ được tiến hành theo kế hoạch.

Bộ phận đầu tiên của THAAD đã được chuyển tới Hàn Quốc hôm 7/3, một ngày sau khi Triều Tiên phóng thử 4 tên lửa đạn đạo, trong đó có 3 quả rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Mỹ sẽ hoàn tất việc triển khai một số bộ phận chính trong tháng này và sẽ thử nghiệm THAAD vào tháng 4 tới, theo tờ The Korea Times.

Trung Quốc là thị trường nước ngoài lớn nhất của Tập đoàn Lotte, mang lại doanh thu 3.000 tỷ won (tương đương 2,67 tỷ USD) trong năm 2015.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Yoo Il-ho đã tìm cách thảo luận vấn đề THAAD với người đồng cấp Tiêu Thiệp của Trung Quốc suốt 2 ngày diễn ra Hội nghị Các bộ trưởng tài chính G20 ở Baden, Đức. Tuy nhiên, cuối cùng mọi nỗ lực thất bại, phía Trung Quốc chủ động từ chối buổi gặp gỡ.

Hàn Quốc từng xem G20 là cơ hội để giảm bớt căng thẳng ngoại giao với Trung Quốc quanh vấn đề THAAD. Việc đàm phán thất bại tiếp tục gây áp lực lên Seoul, ảnh hưởng mạnh đến nền kinh tế với các ngành chủ chốt là du lịch và bán lẻ. Báo cáo mới nhất của Eximbank tại Seoul cho thấy Hàn Quốc đối mặt thực trạng giao dịch với Trung Quốc giảm 3 - 7% trong năm nay. Số khách du lịch Trung Quốc đến Hàn Quốc giảm 8 triệu trong 2 năm tới nếu hai bên không giảm căng thẳng cũng như có chính sách mới.

Tin mới lên