Thị trường

84% đơn vị tham gia ‘Chợ phiên Online Chợ Lớn' bán được hàng, vượt chỉ tiêu 24%

(VNF) - "Chợ phiên Online Chợ Lớn" là mô hình mới, lần đầu tiên do Trung tâm Hỗ trợ phát triển kinh tế và cung ứng lao động quận 5 phối hợp Hội doanh nghiệp quận 5 tổ chức. Các đơn vị tham gia đã được đào tạo và trải nghiệm thực tế, rút ra nhiều kinh nghiệm để thích nghi với hình thức thương mại điện tử.

Hội doanh nghiệp quận 5 vừa tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập – nhân ngày Doanh nhân Việt Nam. Phát biểu tại sự kiện, bà Tô Tuệ Lang - Chủ tịch hội, cho biết từ ngày thành lập vào năm 2005 đến nay, hội đã trải qua 4 nhiệm kỳ. Hội doanh nghiệp quận 5 hiện có 155 doanh nghiệp hội viên, trong đó 40% doanh nghiệp là người Hoa. Hội quy tụ nhiều doanh nghiệp có thời gian hoạt động và phát triển từ 30 năm đến trên 60 năm.

Hoạt động của hội hiện nay ngoài việc hỗ trợ thông tin và làm cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền giúp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, hội cũng có nhiều hoạt động với chương trình công tác của các ban chuyên môn như tăng cường công tác xúc tiến thương mại, kết nối kinh doanh…

Bà Tô Tuệ Lang - Chủ tịch Hội doanh nghiệp quận 5 phát biểu tại chương trình.

Tại sự kiện, Trung tâm Hỗ trợ phát triển kinh tế và cung ứng lao động quận 5 cũng đã có báo cáo kết quả tổ chức chương trình “Chợ phiên Online Chợ Lớn”.

Theo đó, số lượng doanh nghiệp, tiểu thương tham gia bán hàng tại chương trình đạt 62/50 đơn vị, vượt chỉ tiêu 24%. Số đơn vị có đơn đặt hàng là 43/51 đơn vị tham gia, đạt 84% (chỉ tiêu kế hoạch dự kiến là 60%, vượt chỉ tiêu 24%).

Số lượng đơn hàng giao dịch thành công qua hệ thống đạt 522/400 đơn hàng, vượt chỉ tiêu 30%. Doanh thu chương trình đạt trên 1,02 tỷ đồng, trong đó: doanh thu của doanh nghiệp có sử dụng dịch vụ vận chuyển của website là 160 triệu đồng, doanh thu của doanh nghiệp tự vận chuyển để khuyến mãi cho người mua hàng là 960 triệu đồng.

Trước đó, thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 26/02/2019 của UBND quận 5 về việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quận 5 – giai đoạn 2019-2020 và Văn bản số 1172-UBND/KT ngày 31/8/2020 của UBND quận 5 về triển khai các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn quận 5 năm 2020, Trung tâm Hỗ trợ phát triển kinh tế và cung ứng lao động quận 5 đã phối hợp Hội doanh nghiệp quận 5 xây dựng kế hoạch về thực hiện tổ chức chương trình “Chợ Phiên Online Chợ Lớn” nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với dịch Covid-19, tạo kênh bán hàng trực tuyến cho doanh nghiệp và tiểu tương quận 5.

Trung tâm đã chủ động tìm và vận động đơn vị Liên minh chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DTS) - vừa là nhà tài trợ vừa là đơn vị có kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực thương mại điện tử hỗ trợ tư vấn và cung ứng nền tảng thương mại điện tử, giúp trung tâm tổ chức thực hiện chương trình “Chợ phiên Online Chợ Lớn”.

Ông Leon Trương - Chủ tịch Liên minh DTS (thứ 2 từ trái sang) lên nhận hoa từ ban tổ chức.

Được biết "Chợ phiên Online Chợ Lớn" là mô hình mới, lần đầu tiên do Trung tâm Hỗ trợ phát triển kinh tế và cung ứng lao động quận 5 phối hợp Hội doanh nghiệp quận 5 tổ chức. Phiên chợ diễn ra chỉ trong 10 ngày nhưng có đến 84% đơn vị bán được hàng. Các đơn vị tham gia đã được đào tạo và trải nghiệm thực tế, rút ra nhiều kinh nghiệm để thích nghi với hình thức thương mại điện tử. Theo ban tổ chức, kết quả này là minh chứng cho việc mô hình đã được triển khai thành công.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Leon Trương – Chủ tịch Liên minh DTS cho biết: “Chợ phiên online phiên đầu tiên, chúng tôi đã thuyết phục được những người bán hàng Chợ Lớn tham gia. Điều khó khăn nhất là hầu hết các doanh nghiệp tham gia chưa biết nhiều về bán hàng trực tuyến, vận hành online, mua bán trên sàn thương mại điện tử. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và dành nhiều thời gian hơn để chuẩn bị, đào tạo chuyên sâu cho các doanh nghiệp".

Ông Leon Trương cũng cho hay, sắp tới, đơn vị sẽ phối hợp với Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam (Vecom) tổ chức lớp đào tạo tại các tỉnh thành trên cả nước, chương trình liveshow và mời các chuyên gia về lĩnh vực chuyển đổi số đến chia sẻ cùng các doanh nghiệp. DTS cũng dự kiến chợ phiên online phiên thứ 2 sẽ có hơn 300 doanh nghiệp tham gia.

“Tình hình kinh tế các doanh nghiệp và tiểu thương trên địa bàn quận 5 không tránh khỏi khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch bệnh. Quận 5 là khu vực có thế mạnh về kinh tế và thương mại dịch vụ, vì vậy đã chịu ảnh hưởng rất lớn, nhất là lĩnh vực du lịch lữ hành hầu như không có doanh thu, gây nên ảnh hưởng chung và doanh số bán hàng chỉ đạt 60%. Trong 9 tháng đầu năm, giá trị sản xuất của ngành thương mại dịch vụ chỉ đạt được 6% so với 11% mức phát triển bền vững của quận 5 trong suốt 5 năm”, bà Trương Minh Kiều – Phó chủ tịch UBND quận 5 cho biết tại chương trình.

Bà Trương Minh Kiều – Phó Chủ tịch UBND quận 5 phát biểu tại chương trình.

Theo đó, để hỗ trợ các doanh nghiệp, bà Kiều cho hay trước tiên quận 5 đã triển khai các chính sách miễn giảm thuế cho doanh nghiệp, chính sách hỗ trợ người lao động và hộ kinh doanh, chủ động triển khai hỗ trợ tiểu thương giảm các thuế phí ở chợ.

Sắp tới, quận 5 cũng sẽ đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử để hỗ trợ các doanh nghiệp, tiểu thương thông qua chương trình chợ phiên Chợ Lớn được tổ chức theo quý, giúp các hộ kinh doanh truyền thống thay đổi hình thức mua bán.

Nhận định chương trình chợ phiên đầu tiên do được triển khai trong thời gian ngắn và kết quả chưa đạt được con số mong muốn nhưng bà Kiều nhận định chợ phiên đã tạo được sự lan tỏa và nhận được sự quan tâm trong cộng đồng doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, bà cũng kỳ vọng các phiên chợ phiên kế tiếp sẽ phát huy các thế mạnh để giúp đỡ cho nhiều doanh nghiệp và hộ kinh doanh hơn.

Tin mới lên