Thị trường

9 tháng, TP. HCM đón 4 tỷ USD kiều hối, dự kiến cả năm đạt 5,5 tỷ USD

(VNF) - Ngày 27/10, tại hội nghị gặp gỡ doanh nhân kiều bào, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP. HCM cho biết lượng kiều hối chuyển về thành phố trong 9 tháng năm 2020 đạt khoảng 4 tỷ USD (tăng 2% so với cùng kỳ).

9 tháng, TP. HCM đón 4 tỷ USD kiều hối, dự kiến cả năm đạt 5,5 tỷ USD

Kiều hối gửi về TP. HCM đạt 4 tỷ USD trong 9 tháng (ảnh minh họa)

Lượng kiều hối chuyển về TP. HCM thông qua các hệ thống ngân hàng thương mại, các tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ trong 9 tháng qua đạt khoảng 4 tỷ USD (tăng 2% so với cùng kỳ). Dự tính, năm 2020, kiều hối chuyển về TP. HCM đạt khoảng 5,5 tỷ USD (tăng 0,82% so với năm 2019). 

Hiện cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có khoảng 5,3 triệu người, đang sinh sống, học tập tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Lượng kiều hối về Việt Nam từ năm 1990 đến nay đạt khoảng 170 tỷ USD.

Kiều bào đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam rất hiệu quả, với khoảng 3.000 dự án, tổng số vốn đăng ký khoảng 4 tỷ USD, tạo nhiều công ăn việc làm, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời gian qua.

Lực lượng trí thức kiều bào (khoảng 500.000 - 600.000 người) đang làm việc và học tập ở các quốc gia phát triển là nguồn lực rất lớn cho đất nước. Hàng năm, có khoảng 500 chuyên gia, nhà khoa học kiều bào về nước, thường xuyên cộng tác với Chính phủ, các bộ, ban, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học.  

Tại hội thảo, 3 biên bản thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện (MOU) được ký kết. Các biên bản gồm: MOU giữa Hiệp hội Doanh nhân và đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA) với Tập đoàn MEGAZONE CLOUD (tập đoàn của Hàn Quốc về Cloud Innovation, có thế mạnh về lĩnh vực kinh tế số, chuyển đổi số và ứng dụng số); MOU giữa VKBIA và SHINHAN BANK (Ngân hàng Hàn Quốc); MOU giữa VKBIA với MHGroup và Tập đoàn Hoàng Quân.

Từ khoá: kiều bào, TP. HCM,
Tin mới lên