Tài chính quốc tế

Ả Rập Xê Út và Nga đồng ý không tăng sản lượng dầu

(VNF) - Ả Rập Xê Út và Nga, hai nước sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới, cùng Qatar, Venezuela đã đồng ý sẽ không tăng sản lượng trên mức tháng 1/2016 sau cuộc hội đàm tại Qatar ngày 16/2.

 Ả Rập Xê Út và Nga đồng ý không tăng sản lượng dầu

"Duy trì sản lượng đầu ra ở mức tháng 1/2016 sẽ là "đủ" cho thị trường", Bộ trưởng Dầu mỏ Ả Rập Xê Út, ông Ali Al-Naimi cho biết tại Doha sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak. Ông hy vọng các nhà sản xuất trong và ngoài OPEC sẽ chấp nhận đề nghị này.

Qatar sẽ giám sát các thỏa thuận "đóng băng" đầu ra, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mohammad bin Saleh al-Sada của nước này cho biết tại cuộc họp báo. 

Venezuela đã vận động các nhà xuất khẩu trong đó có Nga, Iran và Ả Rập Xê Út sắp xếp một cuộc họp giữa các thành viên OPEC và các nhà cung cấp dầu mỏ khác để đạt được thỏa thuận nhằm cân bằng thị trường.

Ả Rập Xê Út trước đó đã khẳng định sẽ không cắt giảm sản lượng sản xuất trước tình trạng dư thừa dầu toàn cầu trừ khi các nhà sản xuất lớn ngoài OPEC đồng ý thực hiện.

"Đóng băng sản lượng sẽ tạo ra một nền tảng tốt cho sự phục hồi giá dầu trong nửa cuối năm 2016", Olivier Jakob, Chuyên gia tư vấn dầu  mỏ tại Petromatrix GmbH, cho biết khi kết luận cuộc họp.

Giá dầu thô Brent tăng 2,4% tại thị trường London tại 34,20 USD một thùng sau công bố, trước đó giá dầu tăng mạnh 6,5%.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, Ả Rập Xê Út sản xuất 10,2 triệu thùng một ngày trong tháng 1/2016, dưới mức đỉnh gần đây nhất là 10,5 triệu thùng một ngày hồi tháng 6/2015. Trong khi đó, mỗi ngày Nga sản xuất gần 10,9 triệu thùng trong tháng 1/2016, lượng sản xuất kỷ lục kể từ thời kỳ hậu Xô Viết, theo số liệu chính thức.

Tin mới lên