M&A

ABB chi 2,6 tỷ USD thâu tóm mảng giải pháp công nghiệp của General Electric

Tập đoàn đa quốc gia ABB vừa nhất trí mua lại mảng giải pháp công nghiệp của General Electric với giá 2,6 tỷ USD.

ABB chi 2,6 tỷ USD thâu tóm mảng giải pháp công nghiệp của General Electric

Thương vụ giúp ABB thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại thị trường Bắc Mỹ. Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Ông Ulrich Spiesshofer, Giám đốc điều hành ABB cho rằng, với việc thâu tóm mảng Giải pháp Công nghiệp của General Electric, ABB có thể củng cố vị trí thứ 2 trện thị trường điện khí hóa toàn cầu và mở rộng sự tiếp cận vào thị trường Bắc Mỹ tiềm năng.

Trong năm 2016, mảng giải pháp công nghiệp của General Electric mang lại khoảng 2,7 tỷ USD doanh thu và có tổng số nhân viên hơn 13.500 người trên toàn cầu.

Phía ABB hy vọng, bên cạnh việc duy trì mối quan hệ chiến lược trong dài hạn với General Electric, thương vụ này sẽ tạo ra giá trị đáng kể cho các cổ đông của mình sau khi hoàn tất trong năm 2018 sau khi được các cơ quan chức năng thông qua.

ABB dự đoán thương vụ này giúp Tập đoàn làm tăng lợi nhuận hoạt động ngay trong năm đầu tiên mua lại mảng giải pháp công nghiệp của General Electric. Bên cạnh đó ABB cũng có thể tiết giảm đến 1 tỷ USD cho 5 năm tiếp sau đó.

Tin mới lên