Tiêu điểm

Ai điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi thay cho ông Trần Ngọc Căng?

(VNF) - Ông Nguyễn Tăng Bính, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa được phân công đảm nhiệm công việc điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi, sau khi ông Trần Ngọc Căng đã được cho nghỉ hưu từ ngày 1/7.

Ai điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi thay cho ông Trần Ngọc Căng?

Ông Nguyễn Tăng Bính, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 15/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã thống nhất phân công ông Nguyễn Tăng Bính, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, phụ trách, xử lý công việc và ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh kể từ ngày 9/7/2020, đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, ông Nguyễn Tăng Bính sẽ phụ trách, xử lý công việc thay cho ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - người đã nhận quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho thôi chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 1/7.

Được biết, ông Nguyễn Tăng Bính 57 tuổi, quê quán tại thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi. Ông có trình độ kỹ sư nông nghiệp.

Trong quá trình công tác, ông Bính từng đảm nhiệm các chức vụ như Bí thư Thành ủy thành phố Quảng Ngãi, Chủ tịch HĐND thành phố Quảng Ngãi, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Như VietnamFinance đã thông tin trước đó, ông Trần Ngọc Căng bị Uỷ ban Kiểm tra Trung ương xác định có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, dự án đầu tư và công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Với những vi phạm này, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Ngọc Căng bằng hình thức cảnh cáo.

Ngày 23/6, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết ông Trần Ngọc Căng nộp đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh. Sau đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quyết định cho thôi chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Trần Ngọc Căng để nghỉ hưu từ ngày 1/7.

Tin mới lên