Tài chính quốc tế

Amazon khai trương cửa hàng đầu tiên thanh toán bằng tiền mặt

Gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon vừa khai trương cửa hàng tiện lợi Amazon Go đầu tiên chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt tại trung tâm mua sắm và văn phòng Brookfield Place ở thành phố New York.

Amazon khai trương cửa hàng đầu tiên thanh toán bằng tiền mặt

Cửa hàng tiện lợi Amazon Go chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt

Trong khi đó, tại các cửa hàng Amazon Go khác khách hàng chỉ có thể thanh toán bằng một phần mềm có liên kết với thẻ tín dụng hoặc tài khoản Amazon.

Amazon đã ra mắt chuỗi các cửa hàng Amazon Go công nghệ cao từ một năm trước, nơi khách hàng có thể lấy hàng cho vào giỏ và quét mã qua cửa ra về.

Tuy nhiên, trong tháng trước, Amazon, vốn phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ những người tin rằng các cửa hàng không dùng tiền mặt là sự phân biệt đối xử với người nghèo, đã xác nhận rằng đang triển khai kế hoạch để chấp nhận các giao dịch bằng tiền mặt.

Phó chủ tịch Amazon Cameron Janes, người giám sát chuỗi các cửa hàng của Amazon, nhận định phương thức thanh toán bằng tiền mặt sẽ thay đổi trong tương lai.

Hiện ngày càng có thêm các cửa hàng ở Mỹ không nhận thanh toán bằng tiền mặt, dù số này chưa nhiều. Tuy nhiên, nhiều nhà hoạt động và chính trị gia Mỹ cho rằng đó là sự phân biệt đối xử với những người không có tài khoản ngân hàng.

Philadelphia là thành phố đầu tiên ở Mỹ cấm việc các cửa hàng không nhận thanh toán bằng tiền mặt hồi đầu năm nay và bang New Jersey đã thông qua lệnh cấm trên khắp tiểu bang sau đó. Thành phố San Francisco sẽ sớm yêu cầu các cửa hàng bán lẻ truyền thống phải sử dụng tiền mặt trong thanh toán, và điều luật tương tự đang được thành phố New York cân nhắc thông qua.

Tin mới lên