Thị trường

An Khang cán mốc 500 nhà thuốc, tiến dần ra khu vực miền Trung và Bắc Bộ

(VNF) - Chuỗi nhà thuốc An Khang thuộc Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) vừa công bố đạt mốc 500 nhà thuốc vào ngày 15/7.

An Khang cán mốc 500 nhà thuốc, tiến dần ra khu vực miền Trung và Bắc Bộ

An Khang cán mốc 500 nhà thuốc, tiến dần ra khu vực miền Trung và Bắc Bộ.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm An Khang Pharma, đánh giá việc đạt cột mốc 500 cửa hàng của nhà thuốc An Khang là hành trình "thần tốc" trong khoảng thời gian 6 tháng vừa qua, từ 200 cửa hàng cuối năm 2021. Điều này củng cố mục tiêu của chuỗi nhà thuốc là vươn lên vị trí số một trên thị trường dược phẩm cả về quy mô, số lượng cửa hàng và chất lượng phục vụ, chăm sóc khách hàng.

Theo chia sẻ của ông Hiểu Em, nhà thuốc An Khang phấn đấu đạt cột mốc 800 cửa hàng đến hết năm nay và đặt mục tiêu 2.000 cửa hàng trong năm 2023. Từ đầu năm 2022, An Khang đẩy mạnh mở rộng mạng lưới cửa hàng trên toàn quốc. Cuối tháng 5, mỗi tháng hệ thống mở mới khoảng 100 cửa hàng và đặt mục tiêu "phủ xanh" toàn quốc. Mục tiêu tiếp theo của hệ thống là tiến dần ra khu vực miền Trung và Bắc Bộ.

Theo ông Đoàn Văn Hiểu Em, tốc độ mở chuỗi của An Khang đang vượt qua kỳ vọng ban đầu của ban giám đốc và có thể hoàn thành sớm kế hoạch 800 cửa hàng trong năm nay.

Được thành lập năm 2002 với tên gọi Phúc An Khang, đến năm 2017 nhà thuốc Phúc An Khang chính thức gia nhập MWG và được đổi tên thành nhà thuốc An Khang, khi đó mới chỉ có 14 nhà thuốc tại TP. HCM. Đến cuối năm 2021, An Khang đã hiện diện tại 25 tỉnh thành với số lượng 178 nhà thuốc.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ MWG, ông Đoàn Văn Hiểu Em từng nhận định An Khang sẽ tăng tốc nhanh chóng trong năm nay và đến cuối năm có thể đứng vị trí top 3 của ngành dược cả về doanh thu cũng như số lượng chuỗi cửa hàng.

Chia sẻ về việc phát triển chuỗi nhà thuốc An Khang, ông Đoàn Văn Hiểu Em cho biết cuối năm 2021, chuỗi này ghi nhận doanh thu 340-350 triệu đồng/cửa hàng/tháng. Tuy nhiên sau khi thực hiện một số điều chỉnh, doanh thu tháng 3/2022 đã tăng gấp đôi lên 650 triệu đồng/cửa hàng và sẽ tiếp tục tăng.

Tại cuộc gặp gỡ các nhà đầu tư mới đây, ban lãnh đạo MWG đã có chia sẻ những định hướng mới dành cho chuỗi nhà thuốc An Khang. Doanh thu trung bình mỗi nhà thuốc đã hoạt động tròn tháng là 700-800 triệu/tháng đối với mô hình độc lập và 400-500 triệu/tháng đối với mô hình bên cạnh cửa hàng Bách Hóa Xanh.

Mục tiêu của chuỗi An Khang đến cuối năm nay, An Khang sẽ lọt vào top 3 chuỗi nhà thuốc lớn nhất Việt Nam xét về doanh thu cũng như số lượng cửa hàng.

Tin mới lên