Bất động sản

Ana Mandara Nha Trang sẽ được giải tỏa, di dời vào cuối năm 2021

UBND tỉnh Khánh Hòa đã chốt thời gian cho Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa thuê hơn 28.000m2 đất kinh doanh Khu nghỉ dưỡng Ana Mandara Nha Trang đến hết năm 2021.

Ana Mandara Nha Trang sẽ được giải tỏa, di dời vào cuối năm 2021

Ana Mandara Nha Trang sẽ được thu hồi vào cuối năm 2021

Cụ thể, theo quyết định điều chỉnh việc thu hồi đất, mặt nước biển tại dự án Khu nghỉ dưỡng Ana Mandara Nha Trang, thời gian thuê 28.189m2 đất (đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp) tính từ 1/1/2014 đến 31/12/2021.

Khu nghỉ dưỡng Ana Mandara Nha Trang tọa lạc phía đông đường Trần Phú (phường Lộc Thọ, TP Nha Trang). Đây là khu nghỉ dưỡng có kết cấu bê tông cốt thép hình thành đầu tiên trên bờ biển Nha Trang, với thời hạn thuê đất 22 năm, kể từ năm 1995.

Nhiều năm qua, đây là khu nghỉ dưỡng hút khách hàng đầu ở Nha Trang. Tuy nhiên, hơn 10 năm trước UBND tỉnh Khánh Hòa đã có chủ trương di dời Khu nghỉ dưỡng Ana Mandara Nha Trang nhằm trả lại không gian cho bờ biển, phục vụ cộng đồng. 

Để thực hiện việc di dời này, tỉnh Khánh Hòa đã giao cho chủ đầu tư hơn 29 ha đất tại Khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh (huyện Cam Lâm) để xây dựng Khu phức hợp Ana Mandara Cam Ranh. Khi xây dựng xong chủ đầu tư sẽ di dời vào Khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh.

Tuy nhiên, đến nay, công trình tại khu vực Bắc Bán đảo Cam Ranh vẫn chưa hoàn thành nên Khu nghỉ dưỡng Ana Mandara Nha Trang vẫn tồn tại bên đường Trần Phú, che chắn tầm nhìn ra biển của người dân.

Dự kiến, việc di dời Khu nghỉ dưỡng Ana Mandara Nha Trang sẽ thực hiện vào quý IV/2021, sau khi nhà đầu tư xây dựng xong giai đoạn 1 dự án Khu phức hợp Ana Mandara Cam Ranh. Sau đó, toàn bộ diện tích bãi biển này sẽ được quy hoạch, xây dựng công viên chuyên đề phục vụ cộng đồng.

Trước đó, vào cuối tháng 2/2021, phần mặt nước biển 10.000 m2 của Khu nghỉ dưỡng Evason Ana Mandara Nha Trang đã được UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi để làm bãi tắm công cộng phục vụ dân và du khách. Lý do thu hồi khu vực mặt biển này là hết thời hạn cho thuê và Sovico Khánh Hòa tự nguyện trả lại cho Nhà nước.

Hiện nay, UBND tỉnh Khánh Hòa đang chỉ đạo các sở ngành khẩn trương rà soát, công trình nhà hàng nào chắn biển không đúng quy hoạch cũng sẽ tiến hành thu hồi, trả lại không gian cho bờ biển Nha Trang. Đó cũng là một trong những việc nhằm bảo vệ cảnh quan, môi trường bãi biển du lịch, phát huy giá trị danh thắng quốc gia vịnh Nha Trang - một trong những vịnh đã từng được công nhận "vịnh đẹp nhất thế giới".

 

Tin mới lên