Tài chính quốc tế

Anh cân nhắc ký hợp đồng với Huawei, Mỹ cảnh báo ‘phải trả giá’

(VNF) - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien cho biết ông đã rất sốc vì một số vị quan chức Anh xem Huawei chỉ đơn thuần là vấn đề thương mại nhưng trên thực tế 5G lại là quyết định ảnh hưởng tới an ninh quốc gia.

Anh cân nhắc ký hợp đồng với Huawei, Mỹ cảnh báo ‘phải trả giá’

Huawei mới đây đã mở một Trung tâm đổi mới sáng tạo 5G tại London.

Tờ Financial Times ngày 24/12 đã đăng bài phỏng vấn ông Robert O’Brien, đề cập đến những động thái “bật đèn xanh” gần đây của chính quyền Anh với tập đoàn viễn thông hàng đầu của Trung Quốc Huawei.

Cố vấn an ninh Robert O’Brien cho rằng động thái cho phép Huawei tham gia mạng 5G sẽ khiến tình báo Anh phải trả giá.

“Họ sẽ đánh cắp toàn bộ bí mật nhà nước, bất kể là bí mật hạt nhân hay bí mật từ các cơ quan tình báo đối ngoại MI6 hay nội địa MI5”, ông O’Brien khẳng định.

Từ đầu năm, Mỹ đã kêu gọi đồng minh ngừng sử dụng các sản phẩm của Huawei vì lý do an ninh. Các cơ quan tình báo Mỹ cho rằng Huawei sẽ cho phép Chính phủ Trung Quốc giám sát liên lạc điện tử của bất kỳ ai sử dụng công nghệ Huawei.

Ông Robert O’Brien cho biết châu Âu, Nhật Bản, New Zealand, và Australia đã bắt đầu hiểu nỗi lo lắng của Mỹ trước Huawei.

Mỹ cũng đã áp đặt lệnh cấm đối với Huawei nhằm ngăn chặn tập đoàn Trung Quốc này mua phụ kiện do Mỹ sản xuất, như chip và phần mềm.

Mặc dù vấp phải những cản trở từ Mỹ, Huawei mới đây đã mở một Trung tâm đổi mới sáng tạo 5G tại London.

Huawei mô tả cơ sở mới của mình như là một cơ sở của người dùng để chia sẻ kiến thức và kỹ năng và có ý định thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhà đổi mới và doanh nghiệp trong 5G. Khách truy cập có thể trải nghiệm các ứng dụng 5G, chẳng hạn như thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR), cũng như thử nghiệm các cải tiến hoàn toàn mới.

Phó Chủ tịch của Huawei tại Anh Victor Zhang cho rằng động thái này sẽ tạo điều kiện cho sự hợp tác thực sự giữa Huawei với các doanh nghiệp và các nhà công nghệ của Anh và thể hiện tiềm năng to lớn của các ứng dụng 5G cho cả khu vực tư nhân và doanh nghiệp.

Trong một bài đăng hồi cuối tháng 10, tờ Sunday Times của Anh dẫn các nguồn tin từ Chính phủ và cơ quan an ninh của Anh cho biết Thủ tướng Anh Boris Johnson đang chuẩn bị ra quyết định cho phép Huawei tham gia cung cấp hạ tầng mạng 5G ở Anh.

Tuy nhiên, cũng theo Sunday Times, Huawei chỉ được phép tham gia các phần "không gây tranh cãi" của mạng 5G ở Anh.

Trước đó, hồi tháng 4, chính quyền Thủ tướng Anh, khi đó là bà Theresa May, đã họp Hội đồng An ninh Quốc gia và quyết định đồng ý cho phép Huawei truy cập vào các bộ phận không phải là hạ tầng cốt lõi của mạng 5G như ăngten, bất chấp những lo ngại từ một số bộ trưởng nước này.

Tuy nhiên, quyết định trên đã không được công bố và thực thi chính thức khi nó đã bị rò rỉ trước ra báo giới và gây bức xúc trong giới lập pháp cũng như cộng đồng tình báo nước này. Người đứng đầu Cơ quan Dân sự kiêm Cố vấn An ninh quốc gia Anh Mark Sedwill đã mở cuộc điều tra và gửi thư cho tất cả những bộ trưởng tham dự cuộc họp.

Xem thêm >> Vận chuyển khí đốt cho Nga trong 5 năm, Ukraine có thể thu về 15 tỷ USD

Tin mới lên