Tài chính quốc tế

Anh trừng phạt 3 tỷ phú và 5 ngân hàng lớn của Nga

(VNF) - Đúng như dự đoán trước đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 22/2 cho biết nước này sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt với 5 ngân hàng và 3 tỷ phú của Nga nhằm đáp trả việc Nga công nhận nền độc lập của 2 nước cộng hòa tự xưng ở miền Đông Ukraine.

Anh trừng phạt 3 tỷ phú và 5 ngân hàng lớn của Nga

Anh trừng phạt 3 tỷ phú và 5 ngân hàng lớn của Nga.

Cụ thể, 5 ngân hàng Nga mà Anh tuyên bố trừng phạt gồm Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank và Black Sea Bank.

Ba cá nhân bị Anh trừng phạt là các tỷ phú Gennady Timchenko, Boris Rotenberg và Igor Rotenberg. Những người này sẽ bị đóng băng tài sản tại Anh và bị cấm nhập cảnh Anh.

Mọi cá nhân và thực thể tại Anh cũng không được phép giao dịch với những ngân hàng bị trừng phạt và 3 tỷ phú này.

Theo ông Johnson, Anh cùng Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) sẽ tiếp tục đưa ra các biện pháp mạnh tay hơn với Nga nếu tình hình tại Ukraine tiếp tục leo thang.

“Chúng tôi muốn ngăn các công ty Nga không thể gây quỹ bằng đồng bảng Anh hoặc bằng USD... Chúng tôi muốn họ dừng gây quỹ trên thị trường Anh và chúng tôi muốn gỡ bỏ bức màn che giấu quyền sở hữu tài sản ở quốc gia này”, Thủ tướng Anh nhấn mạnh.

Các động thái của Anh được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/2 ký sắc lệnh chính thức công nhận độc lập, đồng thời ký kết các hiệp ước hữu nghị, hợp tác và hỗ trợ với hai nước cộng hòa tự xưng Donestk (DPR) và Luhansk (LPR) ở miền Đông Ukraine.

Theo sắc lệnh này, Nga có quyền xây dựng căn cứ quân sự tại hai vùng lãnh thổ ly khai ở Ukraine dựa theo thỏa thuận mới với thủ lĩnh của các nhóm ly khai này.

Nga cho biết việc công nhận độc lập của 2 nước Cộng hòa tự xưng ở miền Đông Ukraine nhằm ngăn chặn tình hình căng thẳng leo thang khiến người dân địa phương thiệt mạng và các cơ sở hạ tầng thiết yếu bị phá hủy tại khu vực Donbass.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 22/2 đã kêu gọi các nước khác "làm theo" mình và công nhận hai khu vực ly khai ở miền Đông Ukraine là cộng hòa độc lập.

Tại phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) về vấn đề Ukraine, Tổng thư ký LHQ  Antonio Guterres nói rằng Nga đã vi phạm toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine khi quyết định công nhận miền đông Ukraine là các thực thể độc lập.

Phía Mỹ cho biết sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga vì hành vi vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế cũng như chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Xem thêm >> Đức chính thức tuyên bố ‘đóng băng’ Dòng chảy phương Bắc 2 sau động thái của Nga

Tin mới lên