Tài chính quốc tế

Apple chính thức vượt mốc vốn hóa 3.000 tỷ USD

(VNF) - Cổ phiếu của Apple trrong phiên giao dịch ngày 3/1 đã có lúc vượt mốc cao kỷ lục 182,88 USD/cổ phiếu, đẩy giá trị vốn hóa của “ông lớn” công nghệ Mỹ vượt ngưỡng 3.000 tỷ USD, chỉ hơn 1 năm sau khi chinh phục cột mốc 2.000 tỷ USD.

Apple chính thức vượt mốc vốn hóa 3.000 tỷ USD

Apple chính thức vượt mốc vốn hóa 3.000 tỷ USD.

Như vậy, Apple đã chính thức là doanh nghiệp đầu tiên của Mỹ có mức vốn hóa thị trường vượt mốc 3.000 tỷ USD trong bối cảnh các nhà đầu tư đặt nhiều kỳ vọng rằng “Táo khuyết” sẽ tiếp tục có các sản phẩm vượt trội khi chinh phục các thị trường mới như ô tô tự lái và thực tế ảo.

Tuy nhiên, Apple đã không giữ vững được mức vốn hóa kỷ lục này sau khi cổ phiếu giảm nhẹ xuống 182,01 USD, kéo theo mức vốn hóa giảm nhẹ về mức 2.990 tỷ USD.

Trước đó, hồi tháng 8/2018, Apple là doanh nghiệp Mỹ đầu tiên có mức vốn hóa vượt 1.000 tỷ USD. Tới tháng 8/2020, Apple cũng là doanh nghiệp tiên phòng của Mỹ đạt ngưỡng vốn hóa 2.000 tỷ USD, khi dịch Covid-19 đã làm tăng mạnh nhu cầu về thiết bị điện tử cá nhân và dịch vụ số, như các sản phẩm iPhone, MacBook và các dịch vụ như Apple TV và Apple Music.

Đáng chú ý, doanh thu từ các loại dịch vụ, gồm sản phẩm streaming Apple TV và dịch vụ Apple Pay cũng đã tăng gấp 3 lần trong 5 năm qua.

Các nhà đầu tư hiện kỳ vọng việc sản xuất xe điện là “con đường rõ ràng nhất” để Apple tăng doanh thu và vốn hoá thị trường. Apple dự kiến sẽ ra mắt chiếc ô tô tự hành đầu tiên vào năm 2025, cạnh tranh với các công ty xe điện như Tesla hay Rivian. Điều này cũng là yếu tố đẩy giá cổ phiếu của Apple tăng cao. 

Các chuyên gia nhận định dù việc sản xuất ô tô là một lĩnh vực hoàn toàn mới với Apple, nhưng thành tích trước đây của công ty tại các thị trường mới và khả năng tích hợp theo chiều dọc là những dấu hiệu báo trước sự thành công của công ty.

Theo dữ liệu từ FactSet, trong số 10 công ty có vốn hoá thị trường lớn nhất thế giới hiện nay, chỉ có 7 công ty có vốn hoá đạt ngưỡng 1.000 tỷ USD trở lên. Trong số đó, ngoại trừ Saudi Aramco, tất cả đều là công ty công nghệ của Mỹ, bao gồm Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla và Meta.

Trong năm 2021, cả Apple và Microsoft đều tiến gần tới mức vốn hóa thị trường 3.000 tỷ USD, trong khi Tesla và công ty mẹ của Facebook là Meta đều lần đầu tiên đạt mốc 1.000 tỷ USD.

Tuy nhiên, cũng giống như những tập đoàn công nghệ khác, Apple hiện phải đối mặt với vô số vấn đề liên quan tới chuỗi cung ứng làm gián đoạn việc sản xuất các sản phẩm thiết yếu.

Xem thêm >> ‘Ông lớn' năng lượng Nga ghi nhận sản lượng kỷ lục trong năm 2021

Tin mới lên